Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền ngôi đình 135 năm tuổi ở Cần Thơ

Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thủy đã được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào tháng 1-2018.

Văn nghệ khai mạc lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thủy 2019. Ảnh: CẨM GIANG

Lễ hội được tổ chức vào dịp rằm tháng 4 (âm lịch) hằng năm nhằm chiêm bái các bậc tiền hiền, hậu hiền, các vị anh hùng dân tộc có công khai hoang, mở đất; xây dựng và gìn giữ quê hương đất nước, nguyện cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Ngoài các hoạt động chính của lễ hội như lễ đưa Sắc Thần đi du ngoạn, lễ tế Thần nông, thay khăn Sắc Thần, lễ tế Bàn soạn, Túc Yết... lễ hội còn có trình diễn thư pháp, hội thi mâm xôi ngọt, lễ hội bánh ngon Bình Thủy, hát tuồng cổ, đua thuyền truyền thống…

Bàn thờ của đình được sắp xếp tinh tươm, trang nghiêm trước giờ làm lễ cúng. Ảnh: CẨM GIANG

Đình Bình Thủy (Long Tuyền Cổ Miếu) là một công trình có giá trị về kiến trúc nghệ thuật cổ truyền của người Việt giai đoạn khai hoang miền Tây Nam Bộ. Đình được xây dựng vào năm 1844. Đến năm 1989, đình được Bộ VH-TT&DL công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Các bô lão bắt đầu hành lễ. Ảnh: CẨM GIANG

 Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền ngôi đình 135 năm tuổi ở Cần Thơ ảnh 4

Bày mâm cúng lễ. Ảnh: CẨM GIANG

Người dân đến hành lễ  tại đình. Ảnh: CẨM GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm