Lễ hội chém lợn: Lấy ý kiến cộng đồng đổi tên thành 'lễ rước'

Theo đó, văn bản này cho hay trong các năm 2013, 2014 việc tổ chức lễ hội làng Ném Thượng đã được điều chỉnh, thay đổi tích cực.

 Ảnh: Tổ chức Động vật Châu Á

Cụ thể: “Chính quyền, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội, coi trọng việc xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ hội theo đúng quy định, đúng nghi thức truyền thống, đảm bảo an toàn, tiếp kiệm, đoàn kết toàn dân, điều chỉnh tục chém lợn tại giữa sân đình vào một khu vực dành dành riêng để làm cỗ ngọc lễ thánh, hạn chế cơ bản được tình trạng người dân dùng tiền nhúng vào máu lợn...”.

Cũng theo văn bản này, việc chém lợn sẽ được thực hiện ở nơi kín đáo chứ không ở giữa lễ hội.

Sở VH- TT&DL đề nghị UBND TP Bắc Ninh quan tâm, chỉ đạo việc tổ chức lễ hội làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm năm 2015 như sau:

Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 1040/HD-SVHTTDL ngày 20/11/2014 của Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh về việc chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015; Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc đổi tên lễ hội chém lợn thành lễ hội rước lợn; Thực hiện tốt việc tế, rước, lễ theo nghi thức truyền thống. Sau phần tế, rước thì làm cỗ ngọc tế thánh (không thực hiện nghi lễ chém lợn); Không để tình trạng người dân sử dụng tiền nhúng vào máu lợn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm