Làng hoa giấy 300 tuổi xứ Huế hối hả vào vụ Tết

Cách trung tâm thành phố Huế 10 km, làng hoa giấy Thanh Tiên đang rộn rã vào vụ để phục vụ khách dịp Tết.

Cách trung tâm thành phố Huế 10 km, làng hoa giấy Thanh Tiên đang rộn rã vào vụ để phục vụ khách dịp Tết. Sách Đại Nam nhất thống chí ghi Nghề hoa giấy Thanh Tiên trong danh mục thống kê của các nghề thủ công từ thế kỷ XVI-XIX. Ảnh: NGUYỄN DO

oa giấy Thanh Tiên phong phú về màu sắc,

Hoa giấy thường được trang trí ở những nơi thờ tự trong nhà, các miếu, trang bà, am, bàn thờ ông địa, táo quân... Hoa giấy Thanh Tiên phong phú về màu sắc, hình thức đẹp, để được lâu lại thể hiện sự trang nghiêm... Ảnh: NGUYỄN DO

làm hoa giấy Thanh Tiên

Với bàn tay khéo léo, hơn 20 hộ dân làm hoa giấy Thanh Tiên đang hối hả để làm ra các bông hoa cung ứng cho người dân thờ cúng và trang trí. Tại căn nhà của nghệ nhân Nguyễn Hóa (58 tuổi), mọi người đang khẩn trương hoàn thành những nhánh hoa giấy đủ màu sắc. Ảnh: NGUYỄN DO

àng hoa giấy Thanh Tiên đã ra đời được khoảng 300 năm

Theo các nhà nghiên cứu, làng hoa giấy Thanh Tiên đã ra đời được khoảng 300 năm. Ảnh: NGUYỄN DO

Hoa sen là mặt hàng được nhiều người dân và du khách chọn mua.

Hoa sen là mặt hàng được nhiều người dân và du khách chọn mua. Để làm được những bông hoa sen đẹp đòi hỏi người nghệ nhân phải kiên trì và tỉ mỉ. Ảnh: NGUYỄN DO

Hoa sen

Hoa sen là loại hoa đã xuất hiện từ lâu đời nhưng có thời gian dài người dân trong làng không còn làm nữa vì cuộc sống người dân khó khăn. Đến khoảng đến năm 2008 thì những bông hoa này mới được tiếp tục được làm để phục vụ mua bán và du lịch. Ảnh: NGUYỄN DO

Anh Nguyễn Hiếu (34 tuổi, cơ sở hoa giấy Nguyễn Hóa)

Anh Nguyễn Hiếu (34 tuổi, cơ sở hoa giấy Nguyễn Hóa) giới thiệu sản phẩm hoa giấy thủ công cho du khách. Theo anh Hiếu, du khách bắt đầu tìm đến làng hoa giấy Thanh Tiên để tham quan và trải nghiệm từ năm 2008. Ảnh: NGUYỄN DO

Những năm gần đây khách du lịch đến đông hơn, những người nước ngoài đến rất thích với nghề thủ công.

"Những năm gần đây khách du lịch đến đông hơn, những người nước ngoài đến rất thích với nghề thủ công. Nhiều du khách đã cùng trải nghiệm và mua hoa giấy mang về nước. Nhiều du khách sau khi tham quan thì khen hoa giấy ở đây đẹp và khuyên tôi nên giữ gìn và phát triển nghề của ông cha", anh Hiếu nói. Ảnh: NGUYỄN DO

Một du khách đến từ Pháp chọn những bông hoa sen mang về nước

Một du khách đến từ Pháp chọn những bông hoa sen mang về nước. Ảnh: NGUYỄN DO

Với sự phong phú và đa dạng, hoa giấy Thanh Tiên đã đáp ứng được nhu cầu của người dân xứ Huế

Với sự phong phú và đa dạng, hoa giấy Thanh Tiên đã đáp ứng được nhu cầu của người dân xứ Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại Thừa Thiên - Huế mặt hàng hoa giấy Thanh Tiên được bày bán khắp nơi,

Tại Thừa Thiên - Huế, hoa giấy Thanh Tiên được bày bán khắp nơi, góp phần tô điểm sắc xuân cho phố phường. NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm