Kỷ lục Guinness đầu tiên của năm 2010

Henzi Dean, 29 tuổi, đã tự giam mình trong khối băng trong suốt được tạo nên một cách đặc biệt tại Quảng trường Rabin ở Tel Aviv, nơi anh sống gần 3 ngày và chỉ mặc chiếc quần jeans cùng áo sơ mi mỏng. Khi tiếng chuông đồng hồ điểm sang năm 2010, những trợ lý đã đưa Dean trong tình trạng sức khỏe yếu ra khỏi khối băng và ngay lập tức đưa anh lên xe cứu thương đã đợi sẵn. Khoảng 200 người chứng kiến sự kiện này mang theo những khẩu hiệu “Henzi vĩ đại” hay “Đừng chết Henzi Dean”.

Trước đó, năm 2000, ảo thuật gia David Blaine đã trụ được 63 giờ trong một khối băng tương tự tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York (Mỹ).

Theo HOÀNG CƯỜNG (ANTĐ/AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm