Khi “chân dài” ưa sử dụng vũ lực

Chuyện “chân dài” ganh ghét, đố kỵ và “khẩu chiến” không có gì là lạ trong giới showbiz Việt. Báo chí từng tốn không ít giấy mực với cuộc cãi cọ qua lại giữa “đàn chị” Xuân Lan và “người đẹp dao kéo” Phi Thanh Vân hay lời “tố”, “kể tội” đồng nghiệp của Trang Trần, Ái Châu, Hoàng Điệp…
Tuy nhiên, phải đến cái tát của Top 10 Hoa hậu Việt Nam Diễm Châu “dành” cho người mẫu Bảo Trúc trên phim trường Cột mốc 23 mới khiến công chúng giật mình. Cuộc chiến giữa các “chân dài” không còn dừng lại ở lời ăn tiếng nói nữa mà đã sử dụng đến vũ lực “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.

Khi “chân dài” ưa sử dụng vũ lực ảnh 1

Người đẹp Diễm Châu và "chân dài" Bảo Trúc

Nguyên nhân “chân dài” Bảo Trúc bị “ăn tát” bắt nguồn từ việc cô nghi ngờ đồng nghiệp Diễm Châu lái xe hơi đụng vào xe của cô gây xước xát. Bảo Trúc có kể lại, cô được mọi người trong đoàn nói “thủ phạm” là Diễm Châu nhưng Á hậu Áo dài đã phủ nhận. Đến giờ đoàn quay phim nghỉ giải lao, trong khi Bảo Trúc tranh thủ chợp mắt thì bất ngờ bị Diễm Châu tát một cái vào mặt. May mà người trong đoàn kịp thời can ngăn nếu không không biết mọi chuyện sẽ diễn tiến theo chiều hướng xấu đến mức độ nào.

Sự kiện “choảng nhau” giữa hai người đẹp này khiến công chúng nhớ lại cú tát như trời giáng giữa Xuân Lan và Anh Thư trong khi quay bộ phim Những cô gái chân dài năm 2003. Tại bối cảnh studio của một nhiếp ảnh gia, Xuân Lan vào vai đi đánh ghen, tát cô người mẫu mới chân ướt chân ráo vào nghề (Anh Thư thủ vai) đến xây xẩm mặt mày. Nhân vật của Anh Thư cũng hết sức bình sinh trả lại Xuân Lan cú tát như trời giáng.

Nghe nói, sau cảnh quay, hai “vơ - đét” ôm nhau khóc và hỏi thăm kết quả về cái tát… vừa rồi. Dù chỉ là cảnh diễn nhưng với hai cú tát quá thật cộng với tin đồn trước đó ít khi thấy hai người đẹp diễn cùng sàn catwalk đã khiến dư luận không ít lời bàn ra tán vào…

Khi “chân dài” ưa sử dụng vũ lực ảnh 2

Xuân Lan và Anh Thư

Cũng từ khi vụ xô xát giữa Diễm Châu và Bảo Trúc bị “lộ” ra ánh sáng, người ta mới biết chuyện “chân dài hành động” xảy ra như cơm bữa, chỉ có điều người trong cuộc có chịu “vạch áo cho người xem lưng”?!

“Chuyện xích mích phía sau hậu trường sân khấu hay hậu trường bộ phim như này là chuyện thường ngày ở huyện. Không có gì quá sốc như nhiều người nghĩ. Bản thân tôi còn chứng kiến những chuyện còn kinh khủng hơn nhiều”, Phi Thanh Vân tỏ ra không ngạc nhiên khi hay chuyện Bảo Trúc bị Diễm Châu cho “ăn tát”. Bản thân “người đẹp dao kéo” cũng từng thổ lộ để có vị trí như ngày hôm nay, cô đã từng trải qua biết bao nhọc nhằn, bị chà đạp, chèn ép thậm chí “đổ cả máu”…

Khẳng định xích mích giữa giới người mẫu không dừng lại ở việc giành đồ đẹp, đòi vị trí vơ-đét, chửi mắng đàn em, chơi xấu…, “Nữ hoàng sắc đẹp” Vũ Hoàng Điệp thổ lộ chính mắt cô từng chứng kiến cảnh “giật tóc, xé áo” của đồng nghiệp. Bản thân cô, ngày mới vào nghề cũng khiến nhiều đàn anh đàn chị cảm thấy “ngứa mắt” và không ít lần cô phải chịu thua thiệt, bị chèn ép.

Không riêng Vũ Hoàng Điệp, Phi Thanh Vân mà những cái tên đình đám trong giới showbiz Việt như Á hậu Ái Châu, Hoa hậu Thời Trang Trúc Diễm, người mẫu Trang Trần… cũng từng bị “đố kỵ, trù dập và nói xấu” khi mới chân bước chân ráo trên sàn catwalk.

Khi “chân dài” ưa sử dụng vũ lực ảnh 3

Người mẫu Phi Thanh Vân (giữa) vào vai nữ sát thủ trong phim "Lệnh xóa sổ"

“Cảnh "ma cũ bắt nạt ma mới" trong giới chân dài vẫn diễn ra hàng ngày, thậm chí ngày càng có phần tiêu cực hơn”, một người đẹp có thâm niên sải chân trên sàn diễn thời trang thừa nhận. Tuy nhiên, cũng theo cựu người mẫu này, chuyện “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” phần lớn xảy ra trong giới người mẫu tại Sài Gòn - nơi nghề người mẫu phát triển và tính cạnh tranh lớn. Còn giới “chân dài” Hà Nội được đánh giá là…hiền và gắn bó với nhau hơn.

Để khắc phục những mặt trái của nghề người mẫu mà sự chèn ép thể hiện bằng vũ lực là một trong số đó cũng không ít người hoạt động trong giới đã lên tiếng. Cách đây vài năm Hiệp hội Người mẫu Việt Nam cũng ra đời với mong muốn bảo vệ quyền lợi cho người mẫu. Tuy nhiên, hoạt động chưa được một năm Hiệp hội Người mẫu đã…giải tán vì không có kinh phí và không khiến các người mẫu “tâm phục khẩu phục”…

Có lẽ tạm kết bài viết này bằng lời chia sẻ của bà Thúy Hằng - giám đốc công ty người mẫu Elite miền Bắc: “Hiện tượng người mẫu giải quyết xích mích bằng…tay chân là có và phần lớn xảy ra ở thế hệ người mẫu trẻ - không ít trong số họ tìm mọi cách để sớm nổi tiếng, ở những người mẫu tự do không có công ty quản lý. Cách tốt nhất để bảo vệ mình, để phát triển đường hướng một cách chuyên nghiệp là các người mẫu hãy tìm cho mình một công ty quản lý người mẫu”.

Theo Hà Thanh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm