Khánh thành bia di tích Đài Tiếng nói Nam Bộ

Quần thể bia di tích Đài Tiếng nói Nam Bộ nằm trong khuôn viên Trường Tiểu học số 2 Tịnh Hà, có vốn đầu tư trên 300 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và một phần kinh phí từ Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đài Tiếng nói Nam Bộ được thành lập ngày 20-7-1946 theo chỉ thị của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đây là đài phát thanh thứ hai ra đời sau Đài Tiếng nói Việt Nam ở Hà Nội. Đài phát thanh bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, phản ánh tin tức chiến sự trong nước và trên thế giới; bình luận vạch trần tội ác của thực dân; tuyên truyền đường lối của Đảng và Chính phủ. Đài cũng cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến đánh đuổi kẻ thù xâm lược.

Với vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, năm 1994, di tích Đài Tiếng nói Nam Bộ đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia.

 N.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm