Khẩn trương kiểm tra, xác minh việc khoan đục tháp Chăm

Cục Di sản Văn hóa cũng yêu cầu Sở VHTT Bình Định đề xuất phương án bảo vệ di tích, báo cáo UBND tỉnh Bình Định và Bộ VH-TT&DL, báo cáo kết quả xử lý trước ngày 10-5.

Trước đó, chiều 5-5, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ các hình ảnh tháp Đôi, tháp Bánh Ít ở Bình Định bị khoan, đục vào tường gạch, bắt vít sắt thép để gắn bảng giới thiệu tên di tích, quảng bá điểm đến du lịch.

Nhiều ý kiến phản đối gay gắt việc làm này và cho rằng đó là xâm hại, làm hỏng các di tích có kết cấu cả ngàn năm của khối gạch cổ. Nhiều ý kiến còn cho rằng đây là hành động vô ý thức, không biết giá trị các di tích cả ngàn năm, làm mất thẩm mỹ các di tích vốn rất nổi tiếng…

Trao đổi với PLO, ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Bình Định, cho biết đã yêu cầu Bảo tàng tỉnh kiểm tra, tháo dỡ ngay các dòng chữ gắn trên hai tháp Chăm cổ là tháp Đôi (ở TP Quy Nhơn) và tháp Bánh Ít (ở huyện Tuy Phước).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm