Khai hội Văn hóa Thể thao Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ 2014

Ngày hội quy tụ trên 2.000 vận động viên, nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ 12 tỉnh, thành khu vực Nam bộ tham dự với hàng loạt chuỗi hoạt động của ngày hội. 

Gian trưng bày của đồng bào Khmer sinh sống ở TP.HCM

Theo BTC, ngày hội sẽ diễn ra các sự kiện, hoạt động chính như: liên hoan nghệ thuật, trình diễn trang phục và lễ hội dân gian; liên hoan văn hóa ẩm thực; thi đấu thể thao và trò chơi dân gian: đua ghe Ngo, kéo co, bóng đá mini, bóng chuyền, đẩy gậy, việt dã…

 Trang phục cưới của đồng bào Khmer

Trong đó, đua ghe Ngo được xem là hoạt động tạo sức hút và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ sẽ chính thức tranh tài trong các ngày 28 và 29-11 tại kênh xáng Xà No - tuyến đường giao thông thủy huyết mạch của vùng Tây sông Hậu.

 Đua ghe ngo luôn là điểm nhấn thu hút hàng chục ngàn đồng bào đến cổ vũ 

Theo ông Trần Công Chánh – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ là hoạt động có ý nghĩa chính trị trong vùng, thúc đẩy bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động tại ngày hội khắc họa hình ảnh sinh động của đồng bào Khmer Nam bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm