Huế:Chiêm ngưỡng bảo vật triều Nguyễn sau 71 năm trở về

Những bảo vật như kim bảo, kim sách, bảo kiếm hoặc những đồ tự khí, những vật dụng phản ánh đời sống sinh hoạt, nghi lễ cung đình triều Nguyễn được làm bằng các chất liệu quý hiếm.

Sau 71 năm, đây là lần đầu tiên Huế đón nhận số lượng lớn các bảo vật triều Nguyễn trở về đất cố đô.

Triển lãm “Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn” từ ngày 6-12-2016 đến 5-1-2017, do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp Bảo tàng lịch sử Quốc gia tổ chức trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa hai bên, giúp đưa bảo vật triều Nguyễn về lại cố hương.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Huế:Chiêm ngưỡng bảo vật triều Nguyễn sau 71 năm trở về ảnh 1

Mũ Bình thiên

Huế:Chiêm ngưỡng bảo vật triều Nguyễn sau 71 năm trở về ảnh 2

Huế:Chiêm ngưỡng bảo vật triều Nguyễn sau 71 năm trở về ảnh 3

Huế:Chiêm ngưỡng bảo vật triều Nguyễn sau 71 năm trở về ảnh 4

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương đến dự triển lãm.

Huế:Chiêm ngưỡng bảo vật triều Nguyễn sau 71 năm trở về ảnh 5
Kim sách

Huế:Chiêm ngưỡng bảo vật triều Nguyễn sau 71 năm trở về ảnh 6
Thìa ngọc, san hô, vàng triều Nguyễn

Huế:Chiêm ngưỡng bảo vật triều Nguyễn sau 71 năm trở về ảnh 7

Huế:Chiêm ngưỡng bảo vật triều Nguyễn sau 71 năm trở về ảnh 8

Huế:Chiêm ngưỡng bảo vật triều Nguyễn sau 71 năm trở về ảnh 9

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm