Huế phục dựng di tích Hổ quyền

Nhóm chuyên gia thuộc Trường Công nghệ văn hóa sau đại học-Viện Khoa học công nghệ kỹ thuật cao Hàn Quốc (KAIST) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tiến hành dự án phục dựng di tích Hổ Quyền (thôn Trường Đá, xã Thủy Biều, thành phố Huế) bằng công nghệ kỹ thuật số 3D.

Đây là dự án thứ 2 sau Dự án phục dựng di tích Hoàng thành Huế bằng công nghệ kỹ thuật số 3D, do KAIST tài trợ.

Hổ quyền là di tích có lịch sử văn hóa độc đáo, thuộc loại hiếm có ở khu vực châu Á. Lịch sử ghi lại, trận đấu cuối cùng diễn ra vào năm 1904, dưới thời vua Thành Thái.

Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Viện KAIST để xây dựng bộ phim về Hổ quyền dài gần 10 phút. Trong Festival Huế lần này, phim sẽ được công chiếu để người xem có thể hình dung được Hổ quyền, xem voi và hổ đấu với nhau như thế nào. Đây là bộ phim rất thú vị, là công trình độc nhất vô nhị, ít ra là ở khu vực Đông Nam Á”./.

Theo Thu Phương (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm