Huế dựng cây nêu đón Tết bằng nghi thức Cung Đình

Ngày 17-1 (nhằm 23 tháng chạp), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ dựng nêu đón tết Canh Tý. Ảnh: NGUYỄN DO

Lễ dựng nêu do ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế... làm lễ. Ảnh: NGUYỄN DO

Lễ dựng nêu trong Đại nội Huế diễn ra đầu tiên tại Triệu Tổ Miếu. Ảnh: NGUYỄN DO

Đội nhạc tham gia lễ dựng nêu. Ảnh: NGUYỄN DO

Cây nêu được dựng trước Triệu Tổ Miếu.  Ảnh: NGUYỄN DO

Sau lễ dựng nêu tại Triệu Tổ Miếu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tham gia lễ rước nêu đến Thế Tổ Miến. Từ cửa Hiển Nhơn, nghi thức rước nêu được tổ chức trang trọng. Ảnh: NGUYỄN DO

10 lính vác nêu trong trang phục chỉnh tề. Đội rước nêu khởi hành trong âm thanh của tiểu nhạc tiến vào Hoàng Cung, đến cửa chính của khu vực Thế Miếu và tiến hành nghi thức dựng nêu. Ảnh: NGUYỄN DO

Lễ dựng nêu tại Hoàng cung Huế được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phục dựng nhiều năm lại đây. Ảnh: NGUYỄN DO

Trên cơ sở chất liệu cung đình, Trung tâm đã xây dựng một kịch bản có tính nghi thức về dựng nêu trong chốn hoàng cung. Nhằm tạo nên một sinh hoạt có tính điểm nhấn, đồng thời tạo ra không khí vui tươi vào dịp mở đầu Tết Nguyên đánẢnh: NGUYỄN DO

Du khách thích thú theo dõi lễ thượng nêu. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại Thế Miếu, hương án, lễ phẩm cùng đội Đại nhạc và các bồi tự đã chờ sẵn. Nghi thức thướng nêu (tức là dựng nêu) được cử hành nghiêm trang. Các nghi thức lễ như: nghinh thần, khánh hạ được cử hành trong âm thanh của Đại nhạc. Ảnh: NGUYỄN DO

Cây nêu được dựng lên. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngay sau khi tổ chức tại Thế Miếu (ảnh), lễ dựng nêu tiếp tục được tổ chức tại khu vực điện Long An. Những cây nêu này sẽ được hạ xuống vào ngày mồng 7 Tết. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm