Hội hoa xuân 2015 bắt đầu mở cửa từ 13-2

Hội Hoa Xuân năm nay được tổ chức  tại 2 địa điểm: Điểm thứ nhất nằm ở khu vực công trường Quốc tế (trang trí hoa kiểng, cây xanh khu vực trung tâm) và điểm thứ hai nằm ở công viên văn hóa Tao Đàn.

Cổng vào Hội hoa xuân phía đường Trương Định 

Năm nay Hội hoa xuân được tổ chức theo chủ đề “Bản sắc Việt – Hào khí Việt Nam” với hơn 4.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn trưng bày. Trong đó khu vực “Biển đảo quê hương” được kết bằng hoa rực rỡ cùng nhiều mô hình thủy sản ở biển, khắc họa hình ảnh đoàn thuyền đánh cá đang thả lưới nhằm chuyển đi thông điệp phát triển kinh tế biển ở nước ta trong thời kỳ mới.

Phối cảnh Hội hoa xuân 2015 lần thứ 35

Hội hoa xuân 2015 bắt đầu mở cửa từ 13-2 ảnh 3
 

Phối cảnh bồn hoa trung tâm

Riêng khu vực trung tâm ở đồi hoa tại Hội hoa xuân Ất Mùi - 2015 sẽ trưng bày hình ảnh cây bàng vuông, một loại cây có hoa mang màu sắc rất đẹp và đặt biệt mọc nhiều trên các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa thân yêu của nước ta.

Lần đầu tiên mô hình vườn rau gia đình xuất hiện tại Hội hoa xuân Tp.HCM

Đặc biệt, nét mới của Hội hoa xuân năm nay là sẽ có khu trưng bày Nông nghiệp công nghệ cao- cây có trái. Lần đầu xuất hiện tại Hội hoa xuân lần thứ 35, người dân và du khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng mô hình nhà trồng nấm – phòng thí nghiệm cấy meo giống; mô hình trồng rau quả trong chậu, mô hình vườn rau dinh dưỡng gia đình, rau quả trồng chậu và mô hình sản xuất rau thủy canh phù hợp với nền nông nghiệp đô thị...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm