Hoàn thành hồ sơ khoa học về “báu vật nhân văn sống”

Hồ sơ khoa học này được xây dựng từ kết quả của nhiều cuộc điền dã ở TP Huế và các vùng phụ cận. Đó là những cuộc tiếp xúc và trò chuyện với nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ, những người phục vụ và làm việc trong cung dưới thời các vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Qua đó đã hoàn thành một hồ sơ viết gồm 250 trang giới thiệu về sự nghiệp của 20 “báu vật sống” là nghệ nhân, nghệ sĩ và ký âm các bài bản do họ thể hiện; 22 băng ghi âm (mỗi băng 90 phút), 45 đĩa DVD (mỗi đĩa dài 20 phút) ghi lại các kỹ thuật trình tấu, những kỹ năng nghề nghiệp của nghệ nhân, nghệ sĩ.

Hồ sơ hoàn thành sẽ lưu giữ lại cho thế hệ mai sau những ngón nghề, những bí quyết nghề nghiệp của các nghệ nhân, nghệ sĩ đang nắm giữ; hồ sơ này là cơ sở để xây dựng hệ thống “báu vật nhân văn sống” về nhã nhạc, tuồng và múa cung đình.

N.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm