Hoàn tất tu bổ lăng Lê Văn Duyệt

Xây dựng từ năm 1841, đến năm 1988 lăng Lê Văn Duyệt được công nhận là di tích kiến trúc, nghệ thuật và lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Qua thời gian, lăng bị xuống cấp và nhiều tác phẩm bị hủy hoại. Vì vậy, từ ngày 12-3-2008, lăng Lê Văn Duyệt được khởi công tu bổ, tôn tạo những hạng mục chính: trùng tu tiền điện, trung điện, chính điện, đông lăng, tây lăng, lăng cô hầu, sân thiên tĩnh và quy hoạch lại lối đi nội bộ, khuôn viên sân vườn, đầu tư trang thiết bị mới… Các điện trên đều được trùng tu phần nội thất, hệ thống kết cấu gỗ, thay mái ngói; các lăng trùng tu mộ nhà bia, phục chế phù điêu, hoa văn điêu khắc, lát đá thanh nền mộ lăng; đầu tư camera an ninh…

Tổng kinh phí cho việc tu bổ gần 13,8 tỉ đồng do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM đầu tư.

Q.TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm