Hoãn phiên tòa tuyên án diễn viên Lý Hương "bắt cóc con"

Ông Hậu cho biết phiên tuyên án sáng 16-4-2011 (giờ Mỹ) đã không diễn ra như dự kiến vì một số lý do. Theo ông Hậu, có khả năng những chứng cứ do ông và luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường gửi bổ sung trước phiên tuyên án đã khiến thẩm phán Tòa án Brooklyn “cần thêm  thời gian nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng hơn”.

Hoãn phiên tòa tuyên án diễn viên Lý Hương "bắt cóc con" ảnh 1

Diễn viên Lý Hương cùng luật sư tại phiên tòa ngày 13-12-2010. Ảnh: Daily News

Được biết, đây là những chứng cứ đã được ông Hậu và luật sư Thúy Hường thu thập trong thời gian dài với sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhiều cơ quan, ban ngành tại TP.HCM. “Những chứng cứ này cho thấy Lý Hương không hề tự ý đưa con về TP.HCM. Tony Lam (chồng cũ Lý Hương - PV) biết chuyện và đã yêu cầu Lý Hương về TP.HCM để giải quyết chuyện kinh doanh đang gặp rắc rối. Tôi tin vào một phán quyết công bằng trong vụ kiện này” - ông Hậu nói.
 
Sau khi ra quyết định tạm hoãn tuyên án, Tòa án Brooklyn cũng chưa đưa thông báo thời gian mở lại phiên tòa.

Theo T.Kha (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm