Hoa hậu Thế giới 2007: “Việt Nam rất gần gũi với tôi!”

Từng tới Việt Nam vào tháng 5-2007, cô cho biết: “Tôi có rất nhiều kỷ niệm ở Việt Nam. Việt Nam rất gần gũi với tôi”. Trả lời một số câu hỏi ngắn tại sân bay, cô bảo “Sẽ không có một kinh nghiệm nào cho người đẹp muốn trở thành hoa hậu ngoài việc người đẹp đó phải sống đúng với chính mình”.

Hoa hậu Thế giới 2007 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: QT
Hoa hậu Thế giới 2007 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: QT

Trương Tử Lâm sẽ ở lại Việt Nam trong 10 ngày và trao khoảng ba tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện như trao nhà tình thương, học bổng cho học sinh nghèo...

Theo bà Julia Morley, Chủ tịch Tập đoàn Hoa hậu Thế giới, “Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng đăng cai tổ chức cuộc thi này vào năm 2010. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm và quan trọng nhất là phải được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam”.

Q.TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm