Hoa đăng rực sáng sông Sài Gòn đêm rằm tháng Giêng

Ngay từ 18 giờ tối, hàng ngàn người dân đã đổ về chùa để chuẩn bị tham gia lễ cầu nguyện và thả hoa đăng, cầu cho bản thân và gia đình trong năm mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.

Sau nghi lễ cầu nguyện, dòng người trên tay cầm hoa đăng diễu hành qua các tuyến đường quanh chùa Diệu Pháp và sau đó trở về lại chùa để tiến hành thả hoa đăng.

Hoa đăng được các bạn tình nguyện viên hỗ trợ thả xuống sông. Cả một đoạn sông Sài Gòn ngập tràn sắc màu lung linh của đèn hoa đăng rực sáng.

Bạn Như Quỳnh (quận Bình Thạnh) chia sẻ: "Đây là lần thứ hai đến chùa tham gia thả hoa đăng, cũng như năm trước mình vẫn cầu mong cho gia đình bình an, công việc của bản thân luôn suôn sẻ, tốt đẹp".

Mỗi phật tử được phát miễn phí một chiếc hoa đăng, sau đó ghi những điều mong ước tốt đẹp nhất cho người thân, gia đình.

Em nhỏ chỉnh lại hoa đăng được phát trước giờ buổi lễ diễn ra.

Những lời cầu nguyện cho gia đình, người thân, bạn bè được ghi lên hoa đăng.

Gần 20 giờ, hàng ngàn hoa đăng được truyền lửa sáng bừng và rực rỡ sắc màu.

Nhiều em nhỏ được gia đình đưa tới chùa tham gia lễ thả hoa đăng trong đêm rằm tháng Giêng.

Dòng người diễu hành qua các tuyến đường quanh chùa trước khi tiến hành thả hoa đăng xuống sông Sài Gòn.

Phải giơ cao hoa đăng khi di chuyển vì lượng người tham gia lễ quá đông.

Các tình nguyện viên tiếp nhận hoa đăng và hỗ trợ người dân thả hoa đăng xuống sông Sài Gòn.

Các tình nguyện viên mặc áo phao đứng sát bờ sông và hết sức cẩn thận thả từng hoa đăng xuống sông.

Hàng ngàn hoa đăng đủ màu sắc trôi trên sông Sài Gòn mang theo hàng ngàn lời nguyện ước.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.