PHÒNG VÀ CHỐNG MẠI DÂM Ở TP.HCM

Bài 2: Người khiêu dâm kích dục vẫn chưa bị phạt

Những hành vi này hiện nay rất phổ biến trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ từ bình dân cho đến cao cấp như nhà hàng, y học cổ truyền day ấn huyệt, cạo gió giác hơi, bar, vũ trường, cơ sở massage, xông hơi - xoa bóp, karaoke, hớt tóc gội đầu, cà phê đèn mờ… có tiếp viên nữ nhằm mục đích câu kéo khách. Trong khi đó, tại Điều 25 Nghị định 167/2013 của Chính phủ chỉ có quy định xử lý vi phạm đối với hành vi sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh chứ không có quy định cụ thể về xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khiêu dâm, kích dục. Điều này gây khó khăn trong công tác xử phạt những hành vi biến tướng mại dâm.

Mới đây, UBND TP đã kiến nghị Chính phủ trước khi cấp phép cho cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm thì cần lấy ý kiến chính quyền địa phương về việc có cho phép hay không.

Một nhà hàng có tiếp viên ăn mặc hở hang bị kiểm tra mới đây. (Ảnh do Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP.HCM cung cấp)

Theo UBND TP, quy định trong danh mục dịch vụ bị cấm kinh doanh không điều chỉnh đối với các ngành nghề kinh doanh có liên quan đến hoạt động mại dâm và các hoạt động biến tướng của mại dâm nên không thể thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đồng thời, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ hiện nay theo Luật Doanh nghiệp không quy định về xác minh nhân thân và địa chỉ kinh doanh khi cấp giấy phép kinh doanh. Điều này đã tạo điều kiện cho các đối tượng là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ khi bị xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, tệ nạn xã hội dễ dàng sang tên đổi chủ nhằm né tránh việc đóng phạt. Thực tế này đã tạo nên nhiều bức xúc đối với chính quyền địa phương và dư luận nhân dân, ảnh hưởng không ít đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này trong những năm qua.

Vì vậy, nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ đối với các chủ cơ sở này, khi cấp mới, cấp lại hoặc bổ sung, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép cần tiến hành thẩm tra và lấy ý kiến của chính quyền địa phương nơi đặt cơ sở trước khi cấp.

Nhiều cơ sở cho tiếp viên khiêu dâm câu khách

Rạng sáng 30-9-2015, Đoàn 2 - đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP.HCM bất ngờ kiểm tra một nhà hàng ở đường Trần Phú, phường 8, quận 5. Tại đây có nhiều phòng karaoke đang hoạt động với nhiều tiếp viên trong trang phục thiếu vải, thậm chí chỉ mặc nội y ngồi phục vụ khách. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản các lỗi như kinh doanh karaoke không phép, tiếp viên ăn mặc hở hang, khiêu dâm phục vụ thực khách. Nhà hàng này đã bị kiểm tra nhiều lần và lần nào cũng bị phạt bởi các lỗi tương tự.

Trước đó, Đoàn 2 - đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP.HCM đột kích vào một nhà hàng ở đường Lê Thị Riêng (phường Bến Nghé, quận 1) và bắt quả tang một tiếp viên khỏa thân, đứng trên bàn múa khiêu dâm cho năm người đàn ông thưởng thức, xung quanh là các tiếp viên nữ khác vỗ tay hưởng ứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm