Hàng ngàn người đổ về lễ hội tri ân công chúa Huyền Trân

(PLO)- Hàng ngàn người dân đến đền Huyền Trân công chúa dâng hương tưởng nhớ người đã hy sinh hạnh phúc riêng đem về cho Đại Việt hai châu Ô, Lý.

Sáng 13-2, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khai hội đền Huyền Trân tại núi Ngũ Phong, phường An Tây, TP Huế với chủ đề "Ngưỡng vọng tiền nhân". Ảnh: NGUYỄN DO

 Lễ hội thu hút sự tham dự của đông đảo người dân, tăng ni phật tử, chức sắc tôn giáo và du khách đến dâng hương. Ảnh: NGUYỄN DO

Tái hiện lại hình ảnh Huyền Trân công chúa. Ảnh: NGUYỄN DO

Đến với lễ hội, người dân, du khách được xem các chương trình tái hiện lại cuộc đời của công chúa Huyền Trân. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: "Công chúa Huyền Trân là con người hiếu nghĩa vẹn toàn, được nhân dân kính ngưỡng, sống tận lực vì nước, thác hiển linh trợ giúp dân". Ảnh: NGUYỄN DO

Lễ hội cũng là dịp tưởng nhớ công mở mang bờ cõi của công chúa Huyền Trân, người con gái vua Trần Nhân Tông. Công chúa đã hy sinh hạnh phúc riêng, đem về cho Đại Việt vùng đất Châu Ô, Châu Lý. Ảnh: NGUYỄN DO

Hoạt cảnh rước công chúa Huyền Trân. Ảnh: NGUYỄN DO

Chương trình thu hút đông đảo người dân đến xem, tưởng niệm và tỏ lòng tôn kính đối với công chúa Huyền Trân. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại không gian đền Huyền Trân. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm