Hạ Long hướng tới tổ hợp nghỉ dưỡng, du lịch đẳng cấp

Những mỏ vàng tỉ đô

Sở hữu nhiều lợi thế về tự nhiên, thắng cảnh, bờ biển dài, đa dạng về văn hóa, lịch sử, Việt Nam là thị trường tiềm năng, mỏ vàng sinh lời triệu đô từ bất động sản du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí.

Tuy nhiên, hiện trên bản đồ Việt Nam vẫn thiếu các mô hình du lịch giải trí nghỉ dưỡng xứng tầm, được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Các tổ hợp du lịch mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu nghỉ dưỡng hoặc vui chơi, giải trí. Vì thế, sẽ không khó hiểu khi mỗi năm người Việt chi tới 6 triệu USD để đi du lịch nước ngoài (thống kê của Tổng cục Du lịch), mạnh tay chi cho các dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng tại những thiên đường du lịch trong và ngoài châu lục như Cao nguyên Genting (Malaysia), HongKong Disneyland Resort (Hongkong), Resort World Sentosa (Singapore), Lavegas (Mỹ)…

Từ nhiều thập niên nay, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi, giải trí đã là một mô hình thành công, tạo tiếng vang lớn trong ngành công nghiệp không khói, mang lại doanh thu và lợi nhuận khổng lồ cho nhiều quốc gia. Điển hình như Cao nguyên Genting (Malaysia), với tổ hợp sáu khách sạn, hai khu vui chơi giải trí, hai sòng bạc, haikhu nhà nghỉ trên đỉnh đồi đặc biệt trong hệ thống lưu trú có sự hiện diện của First World Hotel, khách sạn lớn nhất thế giới, tổng doanh thu từ khách du lịch trong năm 2016 của Genting đạt gần 9 tỉ RM, tương đương hơn 2 tỉ USD.

Dòng khách quốc tế cũng đổ về quốc gia lân cận Singapore, đặc biệt tìm đến khu nghỉ dưỡng Resorts World Sentosa với hai casino và một công viên chủ đề Universal Studios, công viên nước Adventure Cove Water Park và Thủy cung S.E.A. Aquarium trong đó có bể cá lớn nhất thế giới, tổ hợp vui chơi giải trí này đã tạo sức hấp dẫn diệu kỳ cho ngành du lịch Singapore, góp phần đưa quốc đảo sư tử trở thành “hòn ngọc của châu Á”.  Riêng năm 2016, doanh thu của Resort World Sentosa là hơn 1,5 tỉ USD.

Cơ hội nào cho Hạ Long?

Tại Hạ Long, Tập đoàn Sun Group, nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, đã xây dựng thành công tổ hợp Sun World Halong Complex. Tính riêng trong dịp lễ 30-4 vừa qua, Sun World Halong Complex đã đón tới 80.000 lượt khách, nâng tổng số khách đến Quảng Ninh lên con số 420.000 lượt, tăng hơn 40% so với cùng kỳ.

Tháng 6-2016, hệ thống cáp treo Nữ hoàng đạt hai kỷ lục thế giới được vận hành cùng vòng quay Sun Wheel, Vườn Nhật Zen Garden và sau đó liên tiếp ra mắt khu công viên chủ đề lớn nhất Đông Nam Á Dragon Theme Park, Công viên nước Typhoon Water Park. Người dân TP biển tự hào xem nơi đây như một “thiên đường” giải trí quốc tế tại Việt Nam.

Tới đây, Sun Group sẽ ra mắt khu biệt thự nghỉ dưỡng Sun Premier Village Halong Bay. Kiệt tác kiến trúc nghỉ dưỡng này được kỳ vọng sẽ sánh ngang các sản phẩm nghỉ dưỡng năm sao nổi tiếng tại các thiên đường du lịch trên thế giới như Bali, Phu Khet, Madives hay Hawaii.

Mỗi căn biệt thự Premier Village Hạ Long rộng tới 400-500 m2, giúp ngôi nhà của bạn trở thành một “thiên đường” khi mọi chi tiết thiết kế nhỏ nhặt nhất cũng được trau chuốt tỉ mỉ, sắc nét. Nơi đây sẽ có thêm bến du thuyền năm sao, đem đến cho các chủ sở hữu những trải nghiệm không gian sống và nghỉ dưỡng thời thượng, đẳng cấp, khác biệt.

Theo kịp xu thế phát triển từ các mô hình “tích hợp” nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí quốc tế, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại thị trường Hạ Long sẽ tạo được những dấu ấn khác biệt, góp phần đưa du lịch Việt tiến sâu vào bản đồ du lịch nghỉ dưỡng toàn cầu. Cơ hội cũng đang mở ra cho các nhà đầu tư nhanh nhạy.

Ngày 12-5, Công ty TNHH BĐS Mặt Trời Sun Realty 1 (thuộc Tập đoàn Sun Group) đã ký thỏa thuận hợp tác với bốn đại lý phân phối chính thức dự án Sun Premier Village Halong Bay gồm: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất xanh miền Bắc - 0917.61.20.20; Liên minh Bất động sản Quảng Ninh (QNG) - 0968.18.56.18; Công ty Cổ phần MAX Việt Nam - 0933.36.01.01; Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Quảng Ninh - 0965.48.30.80.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm