Đường hoa Nguyễn Huệ & lễ hội tết 2009 tại TP.HCM

Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Mậu Tý 2008 - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN
Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Mậu Tý 2008 - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN

Năm nay, trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế, lễ hội tết được được thiết kế phù hợp và thiết thực với tình hình. Theo đó, lễ hội bánh tét theo phong cách biểu diễn nghệ thuật đường phố (trên đường Lê Lợi) với cặp bánh tét khổng lồ sẽ được thay bằng Ngày hội bánh tét với cuộc thi gói bánh tét toàn thành phố và hàng ngàn bánh tét được chuyển tặng đến các mái ấm, nhà mở và hộ nghèo tại tất cả quận huyện.

Lễ hội Tết Kỷ Sửu 2009 gồm năm chương trình chính:

Chương trình Phố tỏa sáng: thực hiện trang trí ánh sáng đèn các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi trong hai đợt: dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán.

Trong dịp Tết dương lịch từ 18-12 đến 4-1-2009.

Trong dịp Tết Nguyên đán từ 18-1 đến 14-2-2009.

Đường hoa Nguyễn Huệ: với chủ đề “Vững tin” nhằm tiếp nối tinh thần “Vượt sóng” của đường hoa 2008 (một năm sau khi Việt Nam gia nhập WTO).

Đường hoa 2009 được trưng bày suốt trục đường Nguyễn Huệ phục vụ công chúng diễn ra trong sáu ngày, từ 19g tối 23-1-2009 (28 tháng chạp) đến 22g tối 28-1-2009 (mồng 3 tết).

Đường hoa được phối âm thanh hài hòa, tôn vẻ đẹp không gian xuân. Trước các khách sạn, thương xá Tax và trên vỉa hè bố trí một số điểm cà phê giải khát phục vụ khách tham quan; trưng bày nghệ thuật cắm hoa và tỉa củ quả. Tổ chức phố đi bộ sang đường Lê Lợi với một số nhóm diễn nhạc Flamenco, nhạc cụ dân tộc, trò chơi múa sạp... vào đêm kết thúc tối mồng 3 tết nhằm tạo điểm nhấn cho đường hoa.

Ngày hội bánh tét: gồm các sự kiện hội thi nấu bánh tét, lễ dâng cúng bánh tét lên tổ tiên, chương trình trao tặng bánh tét cho các hộ nghèo và trẻ em tại nhà mở.

Hội thi nấu bánh tét vòng loại diễn ra vào ngày 21-1-2009 (26 tháng chạp) tại tất cả quận, huyện trên địa bàn thành phố. Sau đó mỗi quận, huyện chọn tác phẩm đoạt giải nhất tham gia vòng chung kết diễn ra sáng 22-1-2009 (27 tháng chạp) tại công viên văn hóa Đầm Sen. Cá nhân hoặc tập thể đoạt giải nhất sẽ được vinh dự thực hiện mâm bánh tét trong lễ dâng cúng bánh tét tại đền thờ vua Hùng (Thảo cầm viên), Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng vào sáng 25-1-2009 (30 tháng chạp).

Ngày hội bánh tét còn bao gồm chương trình trao tặng hàng chục ngàn bánh tét cho các hộ nghèo tại tất cả quận huyện và các cơ sở nhận bảo trợ xã hội thuộc thành phố.

Tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa: tại sáu điểm trong thành phố từ 23g45-24g ngày 25-1-2009 (30 tháng chạp).

Trang hoàng mặt phố tết và biểu diễn Doorshows: từ ngày 23 đến 28-1-2009 (28 tháng chạp đến mồng 3 tết) tại mặt tiền các đơn vị thuộc hệ thống Saigontourist. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng kêu gọi các công sở, hộ dân mặt tiền các đường trung tâm diễn ra lễ hội trang trí đón tết nhằm góp thêm phần sinh động cho lễ hội.

Theo Tuổi Trẻ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm