Đúc chiếc trống đồng với nhiều con số, hình ảnh gắn bó với Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 119 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An), 12 nghệ nhân thuộc Liên chi hội Di sản văn hoá Lam Kinh (Thanh Hoá) thực hiện đúc một chiếc trống đồng mô phỏng hoa văn trống đồng Ngọc Lũ theo pháp thủ công truyền thống Đông Sơn.

Đặc biệt, chiếc trống đồng có nhiều con số, hình ảnh gắn với cuộc đời của Bác. Trống có chiều cao 69 cm (tượng trưng năm Bác đi xa - 1969), đường kính mặt trống 79 cm (tượng trưng 79 mùa xuân của Bác). Hoa văn quanh thân trống là các hình ảnh về ngôi nhà tranh đơn sơ ở quê nội Bác Hồ tại Làng Sen (Kim Liên, Nam Đàn) và hình ảnh Người đang đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Chiếc trống làm bằng chất liệu đồng nguyên chất nặng khoảng 140 kg. Bệ trống đồng được làm bằng gỗ, chạm khắc hoa sen, cao 50 cm; chiều rộng của bệ trống là 1,11m (tượng trưng năm Bác ra đi tìm đường cứu nước - năm 1911). Toàn bộ thân và bệ trống cao 119 cm (kỷ niệm 119 năm Ngày sinh nhật Bác).

Cùng với lễ đúc trống đồng là màn biểu diễn Trống hội của dàn trống đồng Đông Sơn do các nghệ sỹ Đoàn Nghệ thuật Thanh Hoá biểu diễn.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm