Du khách nườm nượp đổ về Núi Bà Đen cầu an

(PLO)- Ngày 15 tháng Giêng, là ngày rằm đầu tiên của năm Ất Mùi. Người xưa có câu: "Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng” để miêu tả mức độ quan trọng của ngày này. Những ngày này khách thập phương  nườm nượp đổ đến danh thắng Núi Bà Đen để thăm viếng, cúng rằm và cầu bình an trong năm mới.

 Khu vực chùa Bà, nằm trên đỉnh núi Bà Đen có rất đông du khách, phật tử đến lễ chùa.

Từ khoảng 6h chiều, lượng khách cũng như phật tử đổ đến khu dịch Núi Bà Đen bắt đầu tăng. 

 Mặc dù lượng du khách đổ về núi rất đông nhưng do có sự chuẩn bị trước của lực lượng chức năng nên tình hình rất trật tự.

Du khách nườm nượp đổ về Núi Bà Đen cầu an ảnh 4
 Phần lớn du khách có ý thức chưa tốt, các vỏ bao nhang đều bị bỏ xuống sân chùa.

Du khách nườm nượp đổ về Núi Bà Đen cầu an ảnh 5
 Rất nhiều gia đình lựa chọn sân chùa làm nơi nghỉ ngơi qua đêm để sáng mai tiếp tục lễ chùa sớm.

Du khách nườm nượp đổ về Núi Bà Đen cầu an ảnh 6
Du khách thập phương thành tâm lễ phật, dâng hương. Tất cả đều có chung một điều ước về một năm mới may mắn, gia đình hạnh phúc.

ĐỨC NAM - HỮU NHẬT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm