Đỗ Tùng Lâm đoạt giải Ngôi sao tiếng hát truyền hình

3 giải cao nhất của cuộc thi (từ trái qua): Hoàng Thị Uyên, Đỗ Tùng Lâm, Nguyễn Tỳ Triệu Lộc.
3 giải cao nhất của cuộc thi (từ trái qua): Hoàng Thị Uyên, Đỗ Tùng Lâm, Nguyễn Tỳ Triệu Lộc.

Đêm chung kết xếp hạng diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM) với sự tham gia của đông đảo khán giả, nhất là giới trẻ.

Ngoài giải nhất, Đỗ Tùng Lâm còn thắng lớn khi ẵm luôn giải thưởng Thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết và Thí sinh thể hiện bài hát mang âm hưởng dân ca hay nhất. Kkết quả là phần thưởng xứng đáng cho quá trình miệt mài thi thố của chàng trai 18 tuổi. Anh từng nhận giải nhì và giải Khán giả bình chọn trong cuộc thi Tiếng ca học đường 2008 vừa diễn ra giữa tháng 8. Trước đó, năm 2007, cũng tại cuộc thi hát dành cho lứa tuổi học sinh, sinh viên này, anh đoạt giải tư.

Chia sẻ sau đêm thi, Tùng Lâm cho biết, niềm hạnh phúc như được nhân đôi, nhân ba khi trong một thời gian kề nhau, anh nhận được khá nhiều giải thưởng. "Em cảm thấy rất tự tin để xác định con đường ca hát chuyên nghiệp của mình sau này", Lâm nói.

Giải nhì của chàng sinh viên Nhạc viện TP HCM Nguyễn Tỳ Triệu Lộc được xem là bất ngờ nhất của cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình năm nay. Giọng hát nghiêng về kỹ thuật của Triệu Lộc ít được đánh giá cao từ những vòng thi đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi được Ban giám khảo và khán giả nhận xét, góp ý, anh đã sửa đổi và ngày càng lồng được tình cảm của mình vào các bài hát. Hai ca khúc Ngọc cỏ lau (sáng tác: Lưu Thiên Hương) và Những mùa đông yêu dấu (sáng tác: Đỗ Bảo) anh chọn cho đêm thi quyết định, gây thiện cảm cho nhiều khán giả, giúp anh vươn lên vị trí thứ nhì.

Giải ba được trao cho cô gái 24 tuổi của tỉnh Đăk Lăk Hoàng Thị Uyên. Giọng hát chắc, khỏe mang màu sắc Tây Nguyên cũng giúp cô giành giải Thí sinh thể hiện bài hát Truyền thống Cách mạng hay nhất.

Idol Nguyễn Ngọc Ánh, giọng ca hứa hẹn làm nên chuyện từ đầu giải, lại không được đánh giá cao ở lần thi này, chấp nhận dừng lại ở giải tư. Trong đêm 11/10, các thí sinh cùng nhau trích một phần tiền thưởng, với tổng giá trị 19 triệu đồng để tặng cho trẻ em thiếu may mắn của Quỹ Chung một tấm lòng.

Cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2008 do Đài truyền hình TP HCM phối hợp Công ty Cát Tiên Sa tổ chức.

3 gương mặt của đêm chung kết xếp hạng:

Miệt mài cố gắng khoe giọng hát, cuối cùng thì chàng trai 18 tuổi của miền đất quan họ Đỗ Tùng Lâm đã thành công.
Miệt mài cố gắng khoe giọng hát, cuối cùng thì chàng trai 18 tuổi của miền đất quan họ Đỗ Tùng Lâm đã thành công.
Hoàng Thị Uyên được đánh giá biết xử lý giọng hát vang, khỏe của mình trong bài hát Chiếc vòng cầu hôn, giúp cô được chọn là thí sinh hát ca khúc Truyền thống Cách mạng hay nhất.
Hoàng Thị Uyên được đánh giá biết xử lý giọng hát vang, khỏe của mình trong bài hát Chiếc vòng cầu hôn, giúp cô được chọn là thí sinh hát ca khúc Truyền thống Cách mạng hay nhất.
Giải nhì Nguyễn Tỳ Triệu Lộc từng nhận giải nhất Tiếng hát phát thanh 2007.
Giải nhì Nguyễn Tỳ Triệu Lộc từng nhận giải nhất Tiếng hát phát thanh 2007.

Kết quả cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2008:

Giải nhất: Đỗ Tùng Lâm (Bắc Ninh)

Giải nhì: Nguyễn Tỳ Triệu Lộc (TP HCM)

Giải ba: Hoàng Thị Uyên (Đăk Lăk)

Giải tư: Nguyễn Ngọc Ánh (Hà Tây), Hzina Bya (Đăk Lăk)

Giải khuyến khích: Y Garia (Đăk Lăk), Nguyễn Trần Minh Sang (TP HCM), Nguyễn Tiến Trung (Đà Nẵng), Nguyễn Thu Hiền (Hà Nội), Quang Thanh Thủy (Cần Thơ), Nguyễn Huyền Quân (Hà Nội), Phạm Hồng Anh (Hà Nội)

Thí sinh thể hiện bài hát mang âm hưởng dân ca hay nhất: Đỗ Tùng Lâm (Bắc Ninh)

Thí sinh nhỏ tuổi nhất: Đỗ Tùng Lâm (Bắc Ninh)

Thí sinh hát ca khúc Truyền thống Cách mạng hay nhất: Hoàng Thị Uyên (Đăk Lăk)

Thí sinh người dân tộc đạt thứ hạng cao: Hzina Bya (Đăk Lăk)

Thí sinh có phong cách trẻ trung ấn tượng nhất: Phạm Hồng Anh (Hà Nội)

Tin: Kiến Huy Ảnh: Lý Võ Phú Hưng (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm