Diễn thuyết về Lê Quý Đôn và xin chữ ngày xuân

Với chủ đề Khám phá tri thức tử tế, chương trình sẽ là dịp để các bạn trẻ tìm hiểu về cách khám phá tri thức một cách hiệu quả và tử tế, qua đó học tập những người trí thức tử tế đã sống, làm việc như thế nào; và Lê Quý Đôn là một minh chứng cụ thể cho điều đó.

Thế kỷ 18 là thời điểm của các tên tuổi Đoàn Thị Điểm, Ngô Thì Sĩ, Nguyễn Gia Thiều, Đặng Trần Côn, Lê Hữu Trác... Đồng thời, tri thức văn hóa, khoa học của dân tộc cũng vào giai đoạn súc tích, tiến đến trình độ phải hệ thống, phân loại. Từ đó đòi hỏi phải có những bộ óc bách khoa ghi lại toàn bộ những tri thức đó. Lê Quý Đôn là người đã ghi lại những tri thức này qua hơn 40 tác phẩm.

Cùng với buổi nói chuyện, trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động thầy đồ cho chữ ngày xuân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm