Đấu giá tranh ‘Gạc Ma - vòng tròn bất tử’

Bức tranh bằng sơn dầu có kích thước 1,6 x 2,2 m mô tả trận tử chiến anh dũng của các chiến sĩ hải quân Việt Nam trước sự hung tàn của quân Trung Quốc xâm lược để bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam vào ngày 14-3-1988.

Thiếu tướng Lê Mã Lương - nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam là người đầu tiên đấu giá bức tranh với giá 50 triệu đồng. Hiện bức tranh đã được trả giá lên 80 triệu đồng và vẫn còn đang tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân tiếp tục đấu giá đến ngày 27-7. Được biết số tiền bán đấu giá tranh sẽ được dùng tri ân cho gia đình 64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận tử chiến Gạc Ma.

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm