Đại hội sân khấu TP.HCM: Vắng ngôi sao - nghệ sĩ trẻ

Đại hội sân khấu TP.HCM lần này diễn ra đơn giản, chóng vánh. Ban tổ chức đại hội đã dành nhiều thời gian tập trung cho phần thủ tục, lễ lạt mà gần như cắt bỏ phần tham luận được nhiều nghệ sĩ chuẩn bị và chờ đợi. Giới nghệ sĩ cải lương rất buồn phiền khi không thể đánh động, kêu cứu cho nghề nghiệp như tâm sự của nghệ sĩ Phú Quý.

Giới nghệ sĩ hoạt động tự do cũng có nhiều bức xúc muốn trình bày tại đại hội về hiện trạng thiếu môi trường, điều kiện hoạt động nghề nghiệp. Đại hội cũng vắng các gương mặt nghệ sĩ ngôi sao, sân khấu kịch tư nhân và số đông nghệ sĩ trẻ mà chỉ tập trung hầu hết những nghệ sĩ lớn tuổi, ít còn tham gia hoạt động trên sân khấu.

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Hội Sân khấu TP.HCM mới gồm 19 thành viên với gần hết số thành viên trong ban chấp hành cũ tái đắc cử. Ông Lê Duy Hạnh đã tái đắc cử chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, làm nên kỷ lục liên tục giữ vị trí này trong suốt lịch sử sáu kỳ đại hội, kéo dài 30 năm.

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm