Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Theo đó, trong hai ngày 28 đến 29- 6, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 đồng bào của 32 dân tộc đến từ tám tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền của đất nước và lực lượng học sinh, sinh viên các dân tộc đang học tập tại một số trường ở Hà Nội và Tây Nguyên.

Các hoạt động chính dự kiến tổ chức gồm: Lễ cúng thần sóng biển của ngư dân dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận; Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa của ngư dân biển Quảng Ngãi; Lễ hội Cầu Ngư của ngư dân biển thành phố Đà Nẵng; Triển lãm tư liệu, sách, tranh ảnh về biên giới, hải đảo và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc kết hợp trưng bày đá chủ quyền Trường Sa; một số hoạt động giao lưu đoàn kết các dân tộc Việt Nam như lấy chữ ký của đại diện các dân tộc Việt Nam, lực lượng thanh niên và du khách ký vào bản đồ Việt Nam, Chương trình giao lưu đoàn kết các dân tộc và chiếu phim tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam…

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” sẽ diễn ra vào tối 28- 6 (truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam).

Theo Bộ VH-TT&DL, sự kiện diễn ra trong thời điểm khi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đang bị xâm phạm, hoạt động này nhằm tuyên truyền tới đồng bào các dân tộc và bạn bè quốc tế về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm