Đà Nẵng: Dừng nhiều hoạt động tập trung đông người trước Tết

Hội Nhà báo TP Đà Nẵng vừa có thông báo không tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu – 2021 như kế hoạch. Năm nay, Hội báo Xuân dự kiến khai mạc vào sáng 4-2 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội Nhà báo TP đã quyết định không tổ chức sự kiện này để phòng, chống dịch.

Bảo tàng Đà Nẵng quyết định tạm dừng tổ chức chương trình Phiên chợ ngày Tết với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống thú vị như: Các gian hàng chợ tết, trò chơi dân gian, gameshow Tết Việt trong em, chợ phiên Đồ xưa Đà thành…

Ban tổ chức lễ hội Làng Văn hóa Cơ Tu Toom Sara (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) cũng đã thông báo tạm dừng lễ hội Toom Sara Fest - Chợ tình, dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 16-2. Thời gian tổ chức lại chương trình phụ thuộc vào thời điểm dịch bệnh được kiểm soát.

Sở VH&TT TP Đà Nẵng quyết định tạm dừng chương trình Sôi động thành phố biển - Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, dự kiến diễn ra ngày 31-1 tại vòng bán nguyệt đường Bạch Đằng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để tránh tập trung đông người nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đề nghị các hội, đoàn thể, các cơ quan trung ương trên địa bàn hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp cần thiết tổ chức phải đảm bảo các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm