Cuộc đời Kim Đồng được tái hiện trên màn ảnh nhỏ

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất Kim Đồng (1943), Đài truyền hình TP HCM kết hợp với các đơn vị sản xuất thực hiện bộ phim "Anh hùng làng Nà Mạ - Kim Đồng".

Ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng giám đốc Đài Truyền hình TP HCM, cho biết: "Bộ phim mang tính giáo dục rất cao về lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc thời kỳ trước 1945, nâng cao tinh thần yêu nước của giới trẻ hiện nay".

Cuộc đời Kim Đồng được tái hiện trên màn ảnh nhỏ ảnh 1

Tượng đài anh hùng thiếu niên Kim Đồng ở Cao Bằng.

Bộ phim là câu chuyện thực về vị anh hùng thiếu niên Nông Văn Dền cùng những tấm gương nhỏ tuổi khác trong đội du kích thiếu niên làng Nà Mạ. Người xem cùng những thế hệ trẻ ngày nay có thể thấy rõ hơn cuộc sống, hành động, lý tưởng của một lớp thiếu niên thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nhà sản xuất đã thu lượm rất nhiều câu chuyện kể về Kim Đồng với tình tiết khác nhau trên chính quê hương anh. Tuy nhiên, tác giả kịch bản vẫn tôn trọng tuyệt đối các tư liệu lịch sử chính thống. Đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc cho biết, để bộ phim hấp dẫn và phản ánh toàn cảnh về Cao Bằng, êkíp làm phim sẽ lồng cuộc đời hoạt động cách mạng của Kim Đồng vào bối cảnh chung của vùng đất này. Đoàn phim sẽ "ăn dầm nằm dề" tại Cao Bằng suốt ba tháng để thực hiện.

Phim có sự tham gia của các diễn viên nhí: Đào Bá Huy (vai Kim Đồng), Nguyễn Tự Huy, Nguyễn Chí Vỹ, Nguyễn Hoàng Kim, Vương Thùy Dương...  "Anh hùng làng Nà Mạ - Kim Đồng" dài 20 tập, dự kiến lên sóng vào tháng 11.

Kim Đồng là bí danh của Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng, ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Anh là đội trưởng đầu tiên của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Bí danh của năm đội viên đầu tiên là: Kim Đồng, Cao Sơn, Thanh Minh, Thanh Thủy, Thủy Tiên.

Kim Đồng đã cùng đồng đội làm nhiệm vụ giao liên đưa đón cán bộ cách mạng, chuyển thư từ. Trong một lần đi liên lạc, phát hiện có địch, anh đánh lạc hướng để các bạn của mình đưa bộ đội về căn cứ an toàn. Kim Đồng chạy qua suối, qua con đường mà thường ngày vốn đã rất quen thuộc với anh. Lính Pháp đã xả súng xối xả vào người anh. Kim Đồng hy sinh ngay bên bờ suối Lê Nin vào15/2/1943, khi vừa tròn 14 tuổi.

Theo VNE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm