Cục Nghệ thuật biểu diễn giải thích về Thông tư 01

thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 15/2012/NĐ-CP bổ sung một số điều của Nghị định 72.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng trong hồ sơ xin phép biểu diễn của những đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải có một văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

Ông Nguyễn Đăng Chương (Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ VH-TT&DL), người chủ trì hội nghị, cho biết đây là hoạt động dân sự, nếu đưa vào bộ hồ sơ vô hình trung cơ quan quản lý nhà nước đã hành chính hóa quan hệ dân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm