Công bố 488 hồ sơ trình xét phong tặng NSND, NSƯT

Theo Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ, danh sách các hồ sơ sẽ được đăng tải trong thời gian 15 ngày để lấy ý kiến của người dân trước khi Hội đồng cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Trong số danh sách đề nghị phong tặng NSND có nhiều gương mặt nghệ sĩ đã tạo dựng được những thành quả lao động nghệ thuật xuất chúng trong nhiều năm qua như: diễn viên điện ảnh Minh Châu; đạo diễn Nhuệ Giang; vợ chồng nghệ sĩ múa Vương Linh – Đặng Hùng; nhạc sĩ Trọng Đài; các nghệ sĩ kịch phía Bắc: Trần Nhượng, Trung Hiếu, Tự Long, Tuấn Hải, Anh Tú; các nghệ sĩ cải lương phía Bắc: Hoàng Quỳnh Mai, Vương Hà; các nghệ sĩ chèo: Quốc Chiêm, Thúy Mùi; các nghệ sĩ cải lương phía Nam: Trọng Hữu, Ngân Vương….

Danh hài Hoài Linh là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được đề nghị xét tặng danh hiệu NSUT. Ảnh: Hòa Bình

Một số gương mặt nghệ sĩ quen thuộc đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT gồm:  diễn viên điện ảnh Trương Minh Quốc Thái ; các nghệ sĩ – biên đạo múa: Tạ Thùy Chi, Linh Nga, Trần Ly Ly; nghệ sĩ âm nhạc Bùi Công Duy, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh; nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng; các diễn viên kịch: Tuyết Thu, Trịnh Kim Chi; các nghệ sĩ cải lương: Trường Sơn, Chiêu Hùng, Vũ Luân, Tú Sương, Lê Tứ, Mỹ Hằng, Lê Hồng Thắm, Quỳnh Hương, Lam Tuyền, Đào Vũ Thanh; nghệ sĩ hài Hoài Linh….

Bên cạnh đó cũng có những nghệ sĩ khán giả không quen mặt, biết tên bởi những cống hiến của họ luôn thầm lặng phía sau ánh đèn sân khấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm