Cơ hội xem chương trình múa đương đại miễn phí

Đánh mất và tìm lại là tác phẩm của hai biên đạo trẻ: Nguyễn Phúc Hùng và Nguyễn Phúc Hải được ra mắt vào tháng 7-2014.

Một cảnh trong tác phẩm múa Đánh mất và tìm lại công diễn vào tháng 7-2014 - Ảnh: HBSO

Tác phẩm là một bản ngợi ca tình yêu với câu chuyện tình yêu luôn cần sự vun đắp sẻ chia sẻ; tình yêu là một bức họa đẹp khi ta là một họa sĩ giỏi và chỉ là một bảng màu lem luốc khi ta không hiểu về màu sắc của các cung bậc tình cảm.

Bên cạnh đó, chương trình còn trình diễn tác phẩm múa đương đại Sài Gòn sau giấc ngủ từng tham dự Liên hoan nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc tại Busan 2014 của Đoàn vũ kịch HBSO do nhà biên đạo Raymond Esterhuizen (Hà Lan) dàn dựng.

Chương trình diễn ra vào 20 giờ ngày 29-10 tại Nhà hát TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm