Chương trình giải trí đặc sắc dịp lễ 30.4 và 1.5

Hà Nội

* Kịch xiếc mới Huyền thoại xứ Ai Cập sẽ ra mắt khán giả vào tối 29, 30.4 và 1.5 tại Rạp xiếc T.Ư. Câu chuyện về nàng công chúa xứ Ai Cập vượt qua nhiều thử thách để cứu vua cha được kết hợp giữa các màn hoạt cảnh xiếc thú, ảo thuật... hấp dẫn.

* Tại rạp Thanh Niên, chương trình công diễn 4 tiểu phẩm hài được nhiều khán giả yêu thích trong chương trình Đời cười 10 và Phố cười 2 do Đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi Trẻ thực hiện sẽ diễn ra vào tối 1 - 2.5, gồm: Ô sin làm chủ, Thử thách tình yêu, Ô sin xuất ngoại, Người ngay sợ kẻ gian.

* Trung tâm Không gian văn hóa Việt (16 Lê Thái Tổ): Vào tối 29 và 30.4, Dàn nhạc giao hưởng VN và Nhà hát Ca múa nhạc VN sẽ giới thiệu tới công chúng 2 kiệt tác của nhà soạn nhạc nổi tiếng Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante E-flat major KV 297b và Symphony no.33 B flat major với sự tham gia của nhạc trưởng Honna Tetsuji (Nhật Bản), các nghệ sĩ: Nguyễn Hoàng Tùng, Tạ Trung Đức, Vân Thanh Hà...

TP.HCM

Điện ảnh

Lễ 30.4 và 1.5 có 2 phim Việt ra rạp là Saigon Yo (đạo diễn Stephane Gauger) và Lệnh xóa sổ (đạo diễn Đặng Cao Cường). Saigon Yo hiện đang chiếu tại các rạp: MegaStar Saigon Paragon, MegaStar Hùng Vương Plaza, Galaxy Cinema Tân Bình, Lotte Cinema Diamond, Lotte Cinema Nam Sài Gòn, Thăng Long, Đống Đa... Riêng phim ngoại, có 3 phim nổi bật chiếu dịp lễ là: Thor (bản 2D và 3D), Source code (Mật mã gốc), Big mommas: Like father, like son (Vú em FBI: Cha nào con nấy).

Phòng trà

ATB: Đêm nhạc Trịnh Công Sơn chủ đề Dấu chân địa đàng (29.4); chương trình đặc biệt dành cho dịp lễ với chủ đề Ngày về, biểu diễn các tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Hoàng Giác, Hoàng Trọng... với các giọng ca: Ánh Tuyết, Quỳnh Lan, Hồng Vân, Thùy Dương, Thu Trang, Minh Thảo, Duy Hưng, Hoàng Trung, Lê Anh (30.4 và 1.5).

Đồng Dao: Đêm của Quang Hà - Phương Vy (29.4); Đức Tuấn (30.4); Elvis Phương (1.5); Thu Minh (2.5).

Không Tên: Mini show ca sĩ hải ngoại Quang Lê (29.4); Đàm Vĩnh Hưng (30.4, 1.5).

Tiếng Xưa: Đêm nhạc Trịnh với tiếng hát Ngọc Thy, Lam Giang, Hoàng Việt, Thanh Trúc, Lê Vinh... (29.4); chương trình tân cổ giao duyên của nghệ sĩ Tài Linh - Vũ Linh (30.4, 1.5).

We: Mini show ca sĩ Ngọc Anh (Tam ca 3A) (29.4); Lê Cát Trọng Lý (30.4); Trọng Bắc (1.5); đêm nhạc Acoustic (4.5), đêm nhạc jazz (5.4).

Sân khấu

Kịch Hoàng Thái Thanh: Không cần đàn ông (16 giờ ngày 30.4), Tình duyên thuở trước (20 giờ 30.4), Bàn tay của trời (16 giờ ngày 1.5), Người điên trong ngôi nhà cổ (20 giờ ngày 1.5).

Kịch IDECAF: Thuốc đắng giã tật (16 giờ ngày 30.4), Tình yêu chạy trốn (20 giờ ngày 30.4), Vùng đất cấm (16 giờ ngày 1.5), Bệnh sĩ (20 giờ ngày 1.5).

Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM: Cực yêu (20 giờ 30 ngày 30.4), Kính thưa ô sin (20 giờ 30 ngày 1.5).

Kịch Phú Nhuận: Người vợ ma 2 (17 giờ 30 ngày 30.4), Quả tim máu (20 giờ 30 ngày 30.4), Người vợ ma 2 (17 giờ 30 ngày 1.5), Oan gia (20 giờ 30 ngày 1.5).

Kịch Sài Gòn: Quỷ (18 giờ ngày 30.4), Hồn trinh nữ (20 giờ 15 ngày 30.4 và 18 giờ ngày 1.5), Hồn ma báo oán (20 giờ 15 ngày 1.5).

Chương trình giải trí đặc sắc dịp lễ 30.4 và 1.5 ảnh 1
Hội ngộ danh hài ở Công viên văn hóa Đầm Sen (TP.HCM) - Ảnh: H.Đ.N 

Công viên văn hóa Đầm Sen

Với chủ đề Đầm Sen - 36 mùa hoa, các hoạt động vui chơi, giải trí ở Đầm Sen được chia làm 2 khung thời gian: ngày và đêm trong suốt 4 ngày nghỉ lễ. Ban ngày: chương trình Phố nhỏ Sài Gòn (tái hiện những cảnh vật, hoạt động của Sài Gòn xưa và nay); Hội ngộ danh hài (Trung Dân, Hoàng Sơn, Nhật Cường, Anh Vũ, Mai Sơn, Kim Tử Long, Kiều Mai Lý, Dương Ngọc Thái, Gia Bảo...); Hội ngộ các nhân vật cổ tích (Nàng tiên cá, Hoàng tử Ai Cập, Na Tra, Tề Thiên...), đồng thời giao lưu với các diễn viên Mỹ Duyên, Lê Khánh, Bạch Long, Đình Toàn...; Hội ngộ B.Boy & B.Girl (giao lưu biểu diễn các loại hình hip hop: hip hop dance, breakdance, beatbox...). Ban đêm: Hội ngộ Idol (gặp gỡ giao lưu với các thí sinh top 10 Vietnam Idol 2010); Đầm Sen - 36 mùa hoa (chương trình ca nhạc kết hợp biểu diễn với nhạc nước với các giọng ca Nguyễn Phi Hùng, Nhật Tinh Anh, Lương Bích Hữu, Trương Quỳnh Anh, Wanbi Tuấn Anh...); bắn pháo hoa trong 15 phút từ 21 giờ tối 30.4.

Nhà văn hóa Thanh niên

Chương trình Đất nước trọn niềm vui diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 30.4 với sự tham gia của các ca sĩ: Trang Nhung, Hạ Trâm, Đông Quân, Vĩnh Phước, Hương Giang, Trần Hồng Kiệt, nhóm nhạc X band, TVM, Sức Sống Trẻ, đội Quân Nhạc... Ngoài ra, chương trình còn có phần thi hát và đố vui về những bài hát truyền thống cách mạng.

Chương trình giải trí đặc sắc dịp lễ 30.4 và 1.5 ảnh 2
Một cảnh trong Đời cười  ảnh do Nhà hát Tuổi Trẻ cung cấp 

Đà Nẵng

Nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn

Trong hai đêm 29 và 30.4, bên bờ sông Hàn sẽ diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2011 với sự tham gia của 4 đội quốc tế là: Jubilee Fireworks (Anh), Parente Fireworks (Ý), Hanwha (Hàn Quốc) và Panda Fireworks (Trung Quốc) cùng so tài với đội chủ nhà Đà Nẵng -  Việt Nam.

Từ 27.4 - 2.5 tại khu vực Công viên biển Đông (đường Hoàng Sa) diễn ra liên hoan ẩm thực 3 miền và các món nướng, kết hợp ca múa nhạc dân tộc và quốc tế. Trình diễn và tổ chức phục vụ các hoạt động thể thao biển (ca-nô, dù bay, jetsky...) tại khu vực biển Mỹ Khê. Ven bờ sông Hàn, du khách có thể tham gia triển lãm ảnh đẹp pháo hoa quốc tế (lần 3); triển lãm mỹ thuật toàn quốc Bảo tàng Đà Nẵng tại số 78 Lê Duẩn, Đà Nẵng; triển lãm giới thiệu sách Danh nhân, chí sĩ Quảng Nam - Đà Nẵng; diễu hành thuyền hoa, hoa đăng trên sông Hàn vào đêm 28 - 30.4; chương trình nghệ thuật “Lung linh sắc Việt” tại Cung thể thao Tiên Sơn vào 20 giờ ngày 1.5... Bên cạnh đó là các tour khám phá thiên nhiên tại Sơn Trà, Bà Nà, khám phá phố biển Đà Nẵng, tour kết nối Hội An - Huế...

ĐBSCL

* Tại Vĩnh Long: Từ 19 giờ 30 ngày 30.4 sẽ diễn ra chương trình văn nghệ tại Quảng trường ở P.1, TP Vĩnh Long với các ca sĩ đến từ TP.HCM. Trong các ngày lễ, du khách có thể đến vui chơi, giải trí tại khu du lịch Vinh Sang (cù lao xã An Bình, H.Long Hồ) với các trò chơi như: cưỡi đà điểu, câu cá sấu, giăng lưới chài cá...

* Tại Cần Thơ, làng du lịch Mỹ Khánh (H.Phong Điền) có nhiều chương trình tham quan, vui chơi đặc sắc trong ngày lễ như: một ngày làm điền chủ, đua heo, đua chó miệt vườn, làm thợ săn bắn gà vịt...

 Theo Nhóm PV TNO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm