Christine Hà giao lưu với người khuyết tật

Buổi giao lưu do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) phối hợp với Trường ĐH Hoa Sen tổ chức.

Christine Hà có cha mẹ là người Việt Nam, định cư tại Mỹ. Cô tốt nghiệp ngành tài chính và quản lý hệ thống thông tin của ĐH Texas tại Austin năm 2001 nhưng không thể đi làm vì thị lực yếu, sau đó cô theo học cao học về tiểu thuyết tại ĐH Houston. Christine bắt đầu yếu thị lực từ năm 1999 (lúc 19 tuổi) và gần như mù hẳn từ năm 2007. Cuốn sách Nấu ăn bằng cả trái tim được viết từ các giác quan nổi trội của cô nhằm cho ra bộ sưu tập hơn 75 công thức với những món ăn ngon mang hơi hướng Á Đông. 

Việc cô trở thành quán quân trong cuộc thi Vua đầu bếp đã tạo nên sự động viên rất lớn cho những người biết sống với đam mê, trong đó có người khuyết tật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm