Charlie Nguyễn làm phim Chợ Lớn

Đây là phim theo khuynh hướng giang hồ - hành động, bằng cách cho nhân vật rong ruổi trên xe máy, người xem sẽ hiểu thêm một khía cạnh khác của thành phố bộn bề này. Ban đầu Charlie Nguyễn muốn phim rơi vào bối cảnh khoảng 1990, khi Sài Gòn còn có nhiều loại xe máy đặc thù, phim sẽ ra chất hơn nhưng rồi do kinh phí phải được tính toán (trong phạm vi khoảng 12 tỉ đồng trở lại) nên anh chuyển phim này về thời hiện tại để tiết kiệm nhiều hơn. Vậy là sau 5-6 năm kể từ Dòng máu anh hùng, Charlie Nguyễn mới có dịp trở lại một thể loại mà anh yêu thích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm