Chấn chỉnh việc nhét tiền, vẽ bậy tại các di tích

phải dâng lễ, đặt tiền lễ, thắp hương... đúng nơi quy định; không được viết, vẽ, khắc ký hiệu riêng lên di tích... Đây là những quy định mới đối với du khách nằm trong dự thảo thông tư liên tịch về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch của Bộ VH-TT&DL và Bộ TN&MT được công bố ngày 23-7.

Ngoài ra, du khách vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ như bỏ rác đúng nơi; không chặt cây; không đốt lửa; không mua bán, sử dụng động vật, thực vật quý hiếm...

Cũng theo dự thảo này, với lễ hội kéo dài quá ba ngày thì ban tổ chức phải thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Lễ hội dưới ba ngày cũng phải có bộ phận thường xuyên thu gom, phân loại, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm