Cấm kinh doanh trong chùa, động dịp lễ hội chùa Hương

Bên cạnh đó ban tổ chức cũng sẽ niêm yết công khai giá cả dịch vụ cho khách thập phương tới viếng cảnh chùa. “Ban tổ chức lễ hội sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình gây thương tích, ép giá, ép khách, gây nhũng nhiễu đòi tiền bồi dưỡng của khách… ” - ông Hậu nói.

Cũng theo ông Hậu, phí thắng cảnh, giá vé đò suối Yến, cáp treo năm nay giữ nguyên ở mức của năm trước, cụ thể: Phí thắng cảnh 50.000 đồng/người/lượt (người cao tuổi và trẻ em vé còn 1/2); phí xuống đò 40.000 đồng/người/lượt (đò chất lượng cao giá mỗi tuyến tăng thêm 5.000 đồng/người/lượt); vé đi cáp treo khứ hồi 120.000 đồng/người (trẻ em dưới 1,2 m 80.000 đồng/người), vé một chiều 80.000 đồng/người (trẻ em 50.000 đồng/người). Theo UBND huyện Mỹ Đức, dự kiến lễ hội chùa Hương khai hội mùng 6 tháng Giêng năm nay (tức 15-2-2013) kéo dài đến tháng 3 âm lịch, sẽ thu hút khoảng 1,5 triệu du khách.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm