​Ca sĩ Giang Tử qua đời

Ca sĩ Giang Tử tên thật là Nguyễn Văn Giang, sinh ngày 1-2-1944 tại Hải Phòng. Khi vào nam, Giang Tử từng học nhạc với nhạc sĩ Y Vân.

Giang Tử được khán giả biết đến là một ca sĩ hát những bài ca quê hương với thể điệu Bolero. Có giai đoạn anh hát song ca với ca sĩ Chế Linh khá thành công cũng như từng hát với các nữ ca sĩ Hương Lan, Trang Mỹ Dung, Giáng Thu…

Từ năm 1975 đến 1990, Giang Tử cộng tác với các đoàn ca nhạc như Đoàn Kim Cương, Hương Miền Nam... 

Đến năm 2010, Giang Tử được con gái bảo lãnh sang sinh sống tại Houston (Mỹ) cho đến nay. Giang Tử mất sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng.

Các ca khúc gắn với tên Giang Tử là: Đừng nói xa nhau, Đập vỡ cây đàn, Cô hàng xóm, Hàn Mặc Tử, Thư tình cuối mùa thu, Anh ở đầu sông em cuối sông

Theo P.V (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.