Bonsai ngoại, cá lạ, dừa 3 ngọn góp mặt hội hoa xuân

Ở hội hoa xuân năm nay sẽ có nhiều bộ sưu tập mới được trưng bày” - chiều 18-1, Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết.

Cụ thể, cây tùng dáng bonsai nhập từ Nhật Bản, cá betta, dừa ba ngọn, bộ sưu tập lan rừng Việt Nam, hoa mai, cây sapoche 100 trái, cây me cổ thụ có trái, hoa anh đào Đà Lạt… sẽ được trưng bày tại hội hoa xuân.

Tại hội hoa xuân năm nay, ban tổ chức cũng thiết kế công phu nhiều tiểu cảnh như thuyền hoa, thuyền trái cây, trang trí đồi hoa cách điệu từ ba chiếc nón lá và tiểu cảnh gia đình gà thể hiện sự sung túc. Ngoài ra, Công viên phần mềm Quang Trung cũng sẽ giới thiệu thiết bị ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Tiểu cảnh gia đình gà thể hiện sự sung túc ở hội hoa xuân năm nay. Ảnh: Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM

Giá vé vào cổng là 30.000 đồng/người, trẻ em dưới 12 tuổi vào cổng miễn phí. Ban tổ chức hội hoa xuân 2017 sẽ bố trí 13 điểm giữ xe và cam kết lấy đúng giá để phục vụ cho người dân tham quan hội hoa xuân.

Cũng theo Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM, dịp tết năm nay ở TP sẽ có ba chợ hoa tết cấp TP và 110 chợ hoa tết cấp quận/huyện. Ba chợ hoa cấp TP gồm chợ hoa tết tại Công viên 23-9 (khu A, khu B), Công viên Gia Định và Công viên Lê Văn Tám. Các chợ hoa tết sẽ bắt đầu đồng loạt từ ngày 20-1 (23 tháng Chạp) đến 12 giờ trưa 27-1 (30 tháng Chạp).

Dự kiến cổng thông tin điện tử của Sở GTVT hoạt động chính thức từ chiều nay (19-1) nên người dân đến hội hoa xuân, các chợ hoa tết dễ dàng tìm kiếm các dịch vụ về bãi giữ xe, nhà vệ sinh công cộng, trạm xăng, chợ hoa tết… khi truy cập vào địa chỉ www.giaothong.hochiminhcity.gov.vn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm