Bốn cơ quan trung ương thông qua đề án

Trong tờ trình về khả năng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) đã nêu rõ những lợi ích cũng như khó khăn. Đặc biệt, văn bản nhấn mạnh các điểm sau:

- Nếu tổ chức ở Nha Trang (Khánh Hòa) thì UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan pháp nhân Việt Nam chịu trách nhiệm về hoạt động này tại địa phương và trình xin phép Bộ và Chính phủ;

- Nhà nước sẽ không hỗ trợ tài chính mà chỉ tạo cơ chế để xã hội hóa hoạt động này;

- Toàn bộ kinh phí đóng góp tổ chức phải do khối các công ty, doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng góp, kêu gọi tài trợ từ nguồn phi chính phủ trong nước và quốc tế;

- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch có thể cân nhắc để tổ chức các hoạt động bổ trợ: Tổ chức tuần lễ văn hóa, lễ hội ẩm thực, tour du lịch, triển lãm, trại sáng tác...

Được biết, bà Paula Mary Shugart (Chủ tịch ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ) vừa có văn bản chính thức gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại Khánh Hòa. Bà cũng mong muốn có sự hỗ trợ đặc biệt của Chính phủ và các bộ, ban ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Hôm nay sẽ có thông tin chính thức Thủ tướng Chính phủ có đồng ý duyệt đề án này hay không.

Q.TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm