Bình Thuận dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa phòng COVID-19

Ngày 8-2, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký thông báo không tổ chức bắn pháo hoa dịp giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, để đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh không tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đồng ý cho 6 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh gồm: Phan Thiết 1 địa điểm bắn pháo hoa tại Cầu Lê Hồng Phong với số lượng 150 giàn.

Thị xã La Gi 1 điểm bắn pháo hoa tại Công viên Nguyễn Huệ mở rộng với số lượng 120 giàn.

Bắc Bình 1 điểm bắn pháo hoa tại Khu dân cư mới, tại thị trấn Chợ Lầu, số lượng 90 giàn.

Hàm Thuận Bắc 1 điểm bắn pháo hoa tại Khu bờ kè Sông Cái, tại thị trấn Ma Lâm), số lượng 90 giàn.

Hàm Tân 1 điểm bắn pháo hoa tại khu vực khu phố 2, tại thị trấn Tân Minh, số lượng 90 giàn. 

Đức Linh 1 điểm bắn pháo hoa tại sân vận động thị trấn Võ Xu, số lượng 120 giàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm