Bia tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhận bằng Di sản tư liệu Thế giới

Bộ Hồ sơ bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê và Mạc (1442-1779) đã được xây dựng trong 10 tháng nhằm chứng minh 82 bia tiến sĩ đạt các tiêu chí: tính xác thực, giá trị độc đáo, duy nhất và ý nghĩa quốc tế.

Sau mộc bản triều Nguyễn, bia Văn Miếu - Quốc Tử Giám là di sản thứ hai được đưa vào danh mục Di sản tư liệu Thế giới thuộc chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO.

Ông Đặng Kim Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết đề án về bảo tồn các bia đá nói trên đang được trung tâm khẩn trương xây dựng với hai hướng bảo tồn dự kiến là tạo các lồng kính hút chân không quanh bia đá hoặc dựng hàng rào bảo vệ xung quanh bia.

B.PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm