Bên trong đường hoa nghệ thuật Cần Thơ đã có gì?

Ngày 2-2, tức 21 tháng Chạp, chỉ còn 6 ngày nữa là khai mạc đường hoa nghệ thuật năm 2021 ở TP Cần Thơ.

Cổng chính đường hoa đã nên hình nên dáng với hai bên là hình ảnh hoa mai, hoa đào, ở giữa là trâu vàng bên những bông lúa tròn mẩy. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ghi nhận của PLO, trưa 2-2, hàng chục công nhân đang tất bật hoàn thiện các khung còn lại của đường hoa và bắt đầu xếp đặt hoa vào các vị trí như thiết kế.

Cổng chính của đường hoa đã nên hình. Nhiều mô hình trong đường hoa được tạo tác từ các nguyên liệu thiên nhiên, mộc mạc như nón lá, cái lu đất nung, tre, lá dừa… nhìn khá duyên dáng.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận trưa ngày 2-2 tại đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ:

Sân khấu chính - là nơi sẽ biểu diễn nghệ thuật hò, vè, đờn ca tài tử hàng đêm tại đường hoa năm nay. Ảnh: NHẪN NAM

Toàn cảnh mô hình thác hoa đổ về bốn hướng. Ảnh: NHẪN NAM

Cận cảnh một hướng của thác hoa. Ảnh: NHẪN NAM

Mô hình cây đờn kìm trong không gian văn hóa đờn ca tài tử. Ảnh: NHẪN NAM

Mô hình cầu Quang Trung đơn nguyên 2 vừa được khánh thành hồi cuối tháng 12-2020. Ảnh: NHẪN NAM

Hoa tươi bắt đầu được xếp đặt từ hôm nay nên công nhân sẽ phải tưới nước mỗi ngày để giữ hoa tươi lâu. Ảnh: NHẪN NAM

Dự kiến ban đầu có khoảng 40.000 giỏ hoa tươi được sử dụng để trang trí đường hoa năm nay. Ảnh: NHẪN NAM

Đường hoa dự kiến khai mạc tối 27 tết

Như PLO đã thông tin, đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ năm 2021 được chuyển địa điểm về đường Sông Hậu (đoạn từ nhà hàng Hoàng Tử đến nhà hàng Lúa Nếp), thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Chủ đề đường hoa năm nay là Cần Thơ – Mừng xuân Tân Sửu 2021. Đường hoa là công trình nghệ thuật được thiết kế sắp đặt hài hòa với các yếu tố màu sắc, nước, gió kết hợp các mô hình, với hơn 40.000 giỏ hoa, cây cảnh thuộc 50 chủng loại. Các loại hoa, cây cảnh được huy động từ các làng hoa ở Cần Thơ, Sa Đéc (Đồng Tháp), Đà Lạt và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Đường hoa dài 240 m, rộng 20 m được chia thành các cụm như cổng chính, ba đoạn với ba chủ đề Cần Thơ mừng Đảng, mừng Xuân mới; Cần Thơ - thành tựu mới, niềm vui mới; Cần Thơ -  khát vọng vươn lên và cuối cùng là cổng phụ.

Đường hoa sẽ được khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 8-2, tức 27 tháng Chạp và kết thúc vào 23 giờ ngày 16-2, tức mùng 5 tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm