Bảo tàng Hà Nội chậm trưng bày hiện vật: Nhiều sở, ngành bị phê bình

Theo đó, ông Thảo đã phê bình Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội, Sở VH-TT&DL và các đơn vị liên quan do thiếu chủ động dẫn tới tiến độ thực hiện dự án phần trưng bày Bảo tàng Hà Nội bị chậm so với kế hoạch.

Ông Thảo yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đồng thời có biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án. Thời gian hoàn thành toàn bộ phần nội thất trưng bày bảo tàng phải xong trong tháng 12-2015.

Bảo tàng Hà Nội có tổng vốn đầu tư 2.300 tỉ đồng, là công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Bảo tàng được khánh thành từ tháng 10-2010 nhưng đến nay không hấp dẫn người dân do phần trưng bày hiện vật vẫn khá nghèo nàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm