Bán sách lậu, Hội chợ sách xuyên Việt bị dừng hoạt động

Ngày 7-6, ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở TT&TT Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi kiểm tra đã đưa ra quyết định dừng hoạt động Hội chợ sách xuyên Việt 2020 Viet Nam book fair tour.

Vào sáng ngày 7-6 một số người đến tìm mua sách. Ảnh: N.DO

Ông Hiển cho biết, lực lượng chức năng phát hiện 175 cuốn sách nằm ngoài danh mục được Sở TT&TT cấp phép. Từ sai phạm này, đơn vị đã quyết định dừng hoạt động hội sách. Vào ngày mai (8-6) sau khi làm việc với đơn vị tổ chức hội chợ sách là Công ty CP Hoàng Biz sẽ đưa ra hình thức xử lý theo quy định.

Như PLO đã phản ánh, vào sáng 6-6, hội chợ sách Vietnam Book Fair Tour 2020 khai mạc tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên - Huế (41A Hùng Vương, TP Huế). Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều người phản ánh thông tin hội chợ này xuất hiện rất nhiều sách lậu.

Lực lượng chức năng của sở VH&TT, TTT&TT đã đến kiểm tra, sau đó niêm phong số sách vi phạm để tiến hành xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm