23 tháng Chạp tổ chức "Xuân Quê hương 2010" cho kiều bào đón Tết

Trong đó, chương trình "Xuân quê hương 2010" được tổ chức cho kiều bào về quê đón Tết cổ truyền dân tộc, sẽ mở đầu lễ hội vào ngày 6-2 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Kỷ Sửu).

Chiều 6-2, bà con kiều bào cùng tham gia "Lễ dâng hương hướng về cội nguồn dân tộc" tổ chức tại thềm Rồng điện Kính Thiên, khai màn lễ hội xuân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tiếp đó, bà con sẽ tham dự "Lễ hội văn hoá các dân tộc Việt Nam", tiệc mừng xuân mới của Nhà nước dành cho kiều bào và chương trình giao lưu nghệ thuật được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp. Đặc biệt, kiều bào sẽ có dịp giao lưu và được tiếp xúc với các vị lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước.

Cùng với chương trình "Xuân Quê hương" là các hoạt động trưng bày hiện vật "Văn hoá thời Lý, Trần, Lê", trưng bày cây cảnh nghệ thuật "Hương sắc 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội", triển lãm hoa, tiểu cảnh nghệ thuật "Sắc xuân Thành cổ" v.v…

Hơn 30 tác phẩm thư pháp có nội dung ca ngợi lịch sử, văn hoá, địa danh, con người gắn với mảnh đất Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến cũng sẽ đươc trưng bày tại đây trong những ngày lễ hội. Ngoài ra, còn có các hoạt động văn hoá truyền thống: thả chim hoà bình, thi chim vành khuyên hót, họa mi hót…
 

 
Theo Dạ Miên (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm