2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia ngày hội Khmer

Sáng 10-11, tại Bạc Liêu, Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu họp báo công bố các nội dung chính của Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII-2017.

Theo ông Nguyễn Kiều Linh - Trưởng cơ quan đại diện văn phòng Bộ VH-TT&DL tại TP.HCM,  Phó Trưởng ban thường trực BTC, ngày hội diễn ra trong ba ngày từ 17 đến 19-11 tại tỉnh Bạc Liêu.

Ngày hội có sự tham gia của khoảng 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng... của 12 tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ có đồng bào dân tộc Khmer như: An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Tây Ninh, Kiên Giang, Trà Vinh, Bình Phước, TP Cần Thơ... Ngoài ra còn có sự tham gia phối hợp tổ chức của TP.HCM và đại biểu các cơ quan, ban ngành trung ương và các địa phương, đại diện các chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào Khmer Nam bộ.

đua ghe ngo

Đua ghe ngo - một trong những môn thể thao truyền thống đồng bào Khmer

Cũng theo ông Nguyễn Kiều Linh, nội dung chính của ngày hội gồm hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống với thi biểu diễn văn nghệ quần chúng, giới thiệu trích đoạn lễ hội dân gian, trình diễn và giới thiệu trang phục truyền thống. Cạnh đó còn có triển lãm nghề truyền thống, thi ẩm thực, thi đấu các môn thể thao đua ghe ngo, bi sắt, kéo co, bóng chuyền, bóng đá, đẩy gậy, chạy việt dã...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức ngày hội, qua các hoạt động trong ngày hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Ngày hội góp phần tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm