1.000 tà áo dài xuất hiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Lễ hội áo dài TP.HCM sau mùa đầu tiên vào năm 2014 với sự tham gia của 50.000 lượt khách thì đến năm 2017 lượng khách tham gia đã lên 70.000 lượt. Sự kiện này đang dần trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Diễn viên Diễm My 9x sẽ là một trong những gương mặt nghệ sĩ đại diện quảng bá cho Lễ hội Áo dài TP.HCM 2018 - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 5 năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 25-3 tại các địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà văn hóa Phụ nữ thành phố, Hội trường Thống Nhất, The Garden Mall, Quảng trường Thuận Kiều, Time Square, Nhà Văn hóa sinh viên, Thư viện Khoa học Tổng hợp, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Nhà thiếu nhi thành phố…

Sự kiện này do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức với chủ đề năm nay là Duyên dáng Áo dài TP.HCM.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh tiếp tục đồng hành trong vai trò đại sứ hình ảnh Lễ hội Áo dài TP.HCM sau mùa đầu tiên vào năm 2017 - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh tiếp tục đồng hành với Lễ hội Áo dài TP.HCM 2018 trong vai trò đại sứ hình ảnh sau thành công lần đầu tiên vào năm 2017. Cùng đồng hành với Đỗ Mỹ Linh trong dịp này với vai trò đại sứ hình ảnh là các nhân vật nổi tiếng như: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Kim Xuân, MC Quỳnh Hoa, ca sĩ Kyo York, Giải nhất Duyên dáng Áo dài TP.HCM 2017 Nguyễn Thị Thạch Thảo, sa sĩ Nguyễn Phi Hùng, gia đình đạo diễn Đức Thịnh – diễn viên Thanh Thúy, diễn viên Diễm My 9x.

Lễ hội Áo dài thường niên là dịp để người dân lẫn du khách tìm hiểu về lịch sử của áo dài - Ảnh: BTC

Bên cạnh các gương mặt đại diện hình ảnh sẽ có 14 nhà thiết kế áo dài tham gia Lễ hội Áo dài TP.HCM 2018. Đó là Sỹ Hoàng, Đỗ Trịnh Hoài Nam, Liên Hương, Thuận Việt, Tuấn Hải, Anh Tuấn, Thu Thủy, Lan Hương, Việt Hùng, Minh Châu, Đình Hải, Ngô Nhật Huy, Tạ Linh Nhân, Nhật Dũng. Trong đó, những cái tên như Sỹ Hoàng, Thuận Việt hay Tuấn Hải đều đã từng nhà thiết kế gạo gội của Lễ hội Áo dài thường niên.

Áo dài truyền thống, cách tân... đều có dịp đứng trên sân khấu Lễ hội Áo dài - Ảnh: BTC

Ở thời điểm hiện tại, các nhà thiết kế đều đang nỗ lực hoàn tất những bộ áo dài mà mình sẽ giới thiệu tới công chúng. Cùng với các sinh viên thời trang đến từ 9 trường đại học, tất cả sẽ mang tới lễ hội lần 5 này hơn 1.000 tà áo dài. Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia của 111 nhà may, 78 cửa hàng bán vải, 11 cửa hàng phụ kiện, thuê, vẽ áo dài, áo dài may sẵn.

Lễ hội Áo dài TP.HCM 2018 sẽ có 13 hoạt động chính, cụ thể:

- Khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM 2018 vào 19 giờ, ngày 3-3 tại sân khấu chính phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây cũng là đêm khai mạc Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh” lần 5 năm 2018.

- Diễu hành và trình diễn Flashmob Áo dài 2018 vào 7 giờ ngày 4-3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Với sự tham dự của 3.000 người tham gia từ các độ tuổi khác nhau. Sự kiện này mang thông điệp: Truyền cảm hứng về tình yêu áo dài.

- Chương trình nghệ thuật “Áo dài - Xu hướng thời trang ứng dụng” vào 19 giờ ngày 4-3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trình diễn những bộ sưu tập áo dài đã và đang trở thành xu hướng sử dụng trong đời sống hàng ngày của người dân thành phố.

- Không gian quảng bá du lịch thành phố và chụp ảnh cho du khách, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8-3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Không gian này được thể hiện bằng nghệ thuật sắp đặt đương đại được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc nón lá Việt Nam, tạo thành năm điểm giới thiệu văn hóa, du lịch trên dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Các nghệ sĩ trong trang phục áo dài biểu diễn các tiết mục âm nhạc dân tộc truyền thống.

- Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài TP.HCM lần 5” dành cho học sinh, sinh viên, các gia đình, doanh nghiệp, các cơ quan ngoại giao đoàn, hội viên của Hội Liên hiệp phụ nữ TP và các đoàn thể thành phố, các tỉnh thành trên cả nước.

Ngoài những hoạt động chính diễn ra xuyên suốt Lễ hội ngay tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, rất nhiều hoạt động khác thuộc Lễ hội áo dài TP.HCM 2018 sẽ được tổ chức:

- Talk show về áo dài, thời gian từ 60-90 phút vào ngày các thứ 2 (ngày 5, 12, 19-3) gắn với sinh hoạt chào cờ đầu tuần hoặc các ngày phù hợp trong tháng 3. Dự kiến tổ chức tại các trường PTTH Trưng Vương, PTTH Minh Khai, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Kinh tế và Nhà văn hóa Thanh Niên. Dự kiến sẽ có từ 500 đến 1000 học sinh, sinh viên tham sự talk show, giao lưu với các nhà thiết kế áo dài, các đại sứ hình ảnh lễ hội…

Nhiều hoạt động dành cho áo dài diễn ra suốt mùa lễ hội từ ngày 3 đến 25-3 - Ảnh: BTC

- Triễn lãm Duyên dáng Áo dài TP.HCM, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 24-3 tại Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Phụ nữ, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Nhà Thiếu nhi TP, Thư viện Khoa học Tổng hợp. Tại đây sẽ có các hoạt động: Chụp hình lưu niệm và đặt may áo dài may tại chỗ nhanh chóng, thuận tiện nếu du khách có nhu cầu; Biểu diễn nhạc cụ dân tộc, múa áo dài truyền thống…

 - Tổ chức các diễn đàn về Áo dài như: Diễn đàn “Áo dài trong đời sống hội viên phụ nữ Thành phố”, diễn ra ngày 10-3 tại Nhà Văn hóa Phụ nữ; Diễn đàn về Áo dài dành cho nữ tổng lãnh sự, phu nhân tổng lãnh sự và cho cán bộ đang công tác tại cơ quan ngoại giao trên địa bàn thành phố, diễn ra ngày 8-3 tại Tòa nhà Time Square; Tổ chức các diễn đàn dành cho nữ doanh nhân, nữ phóng viên, đội ngũ văn nghệ sĩ…

- Cuộc thi vẽ, thiết kế trên Áo dài với chủ đề “Áo dài với thành phố”, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 24-3 tại Nhà văn hóa Thanh Niên, Nhà văn hóa Phụ nữ, Thư viện Khoa học Tổng hợp và Nhà văn hóa Sinh viên. Hoạt động này nhằm phát huy sức sáng tạo, động viên các nhà thiết kế trẻ dành tình yêu và tâm huyết cho thời trang áo dài. Các thiết kế này sẽ được trưng bày triển lãm tại các địa điểm tổ chức.

- Hội thi cắm hoa “Việt Nam - trăm hoa ngàn sắc”, diễn ra từ ngày 16-18/3 tại Hội trường Thống Nhất.

- Phát động chương trình “Thân quen Áo dài Việt”, trong suốt tháng 3, dành cho tất cả người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố, hướng đến vận động lựa chọn áo dài là trang phục chính trong quá trình làm việc.

Lễ hội Áo dài TP.HCM đang dần trở thành hoạt động quen thuộc hằng năm thu hút đông đảo du khách - Ảnh: BTC

- Phát động chương trình “Đồng hành cùng Lễ hội Áo dài”, trong suốt tháng 3. Với việc kết hợp, vận động các doanh nghiệp may bán áo dài có hình thức quảng bá thông qua việc may áo dài miễn phí/giảm giá, tặng phiếu quà tặng, phiếu giảm giá; đồng hành với các doanh nghiệp lữ hành thiết kế các tour mới gắn với hưởng ứng lễ hội, thông qua đó quảng bá về lễ hội bằng nhiều hình thức; miễn, giảm vé các loại phí cho du khách tại phố Bùi Viện mặc áo dài đến tham quan vui chơi…

- Chương trình gala tổng kết “Lễ hội Áo dài lần 5 năm 2018”, diễn ra lúc 19 giờ, Chủ Nhật, ngày 25-3 tại Tòa nhà Time Square (Quận 1)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm