Trụ sở xã thành nơi trốn nắng cho bò

Số là tám năm trước, Hà Tĩnh cho chủ trương xây trụ sở, trường học, trạm xá mới ở vùng đất tái định cư Tân Phúc Thành (thuộc phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) với kinh phí hàng chục tỉ đồng để đưa người dân xã Kỳ Lợi đến tái định cư. Do vướng mắc trong quá trình di dời dân nên cán bộ vẫn làm việc ở trụ sở cũ, các công trình phải bỏ hoang tám năm qua. Do để trống nên trâu bò vào trú nắng, thải phân khắp nơi… Xây trụ sở rồi bỏ hoang cho bò trú chân, hơi… bị sang!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm